Robot đóng gói thực phẩm trong dịp Lễ Tạ ơn tại Mỹ

Dù robot R2-D2 nổi tiếng trong loạt phim ăn khách "Star Wars" không thể tận tay giao bữa tối trong dịp Lễ Tạ ơn tới cửa nhà bạn, nhưng những người "anh em" của R2-D2 lại đang thực hiện khá thành công nhiệm vụ này ngoài đời thực.

Do miễn nhiễm với virus SARS-CoV-2, tại thành phố Boston, các cánh tay robot công nghiệp đang được giao trọng trách thu thập đồ ăn quyên góp trong dịp nghỉ lễ này, thay thế những tình nguyện viên lớn tuổi. Việc này có ý nghĩa vô cùng lớn bởi người già được coi là đối tượng dễ tổn thương trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát. Đại dịch này còn khiến số hộ gia đình rơi vào cảnh nghèo đói tăng gấp đôi.

Trong khi đó, ở thị trấn Bedford, bang Massachusetts, các cánh tay robot có gắn phễu cao su, đảm nhiệm việc phân loại và đóng gói các nguyên liệu như khoai tây và hỗn hợp nhồi bên trong món gà Tây. Sau đó, các tình nguyện viên sẽ chuyển những nguyên liệu này tới các tổ chức phi lợi nhuận để phân phát cho những người có nhu cầu.

Để có thể giúp đỡ nhiều người trong số khoảng 54 triệu người Mỹ đang phải vật lộn để có tiền mua thực phẩm trong mùa dịch bệnh, dự án "Picking with Purpose" (tạm dịch là "Lựa chọn có mục đích") đã ra đời, với sự hợp tác của công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Berkshire Grey, cùng Ngân hàng Thực phẩm Boston và tổ chức phi lợi nhuận City Harvest tại New York.

Ông Steve Johnson, Chủ tịch Công ty Berkshire Grey, cho biết dự án này ra đời trong bối cảnh đại dịch đã để lại "tác động kép" gồm các rủi ro về sức khỏe và ngày càng nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh nghèo đói tại Mỹ. Ông cho biết rất nhiều tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm là những người trong độ tuổi nghỉ hưu. Đây cũng là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất do COVID-19 - vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người.

Công ty Berkshire Grey đã quyên góp hơn 18 tấn thực phẩm cho Lễ Tạ ơn năm nay. Khoảng 3.000 hộp đựng thực phẩm, mỗi hộp chứa 4 suất ăn, được chuyển đến tổ chức City Harvest, 1.000 hộp tới Ngân hàng Thực phẩm Boston, cung cấp bữa ăn miễn phí cho khoảng 16.000 người vào ngày Lễ Tạ ơn 26/11 tới.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Ngân hàng Thực phẩm Boston, tổ chức cứu trợ thực phẩm lớn nhất thuộc khu vực New England, đã giúp đỡ cho khoảng 300.000 trên tổng số 710.000 người dân tại thành phố Boston.

Tại New York, có khoảng 2 triệu người đang rơi vào cảnh thiếu ăn, tăng cao hơn nhiều so với con số 1,5 triệu người trước khi COVID-19 bùng phát tại thành phố này. Ông Racine Droz, Giám đốc quỹ quyên góp tại City Harvest, cho biết tổ chức đang tìm đến những người mới lập gia đình, trẻ em và những người thất nghiệp để hỗ trợ.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.