Robot đổi màu để ngụy trang

Lấy cảm hứng từ kỹ năng ngụy trang của các sinh vật biển, các nhà khoa học trường Đại học Harvard vừa tạo ra một loại robot có thể thay đổi màu sắc để hòa lẫn hoặc nổi bật khỏi môi trường xung quanh.

Lấy cảm hứng từ kỹ năng ngụy trang của các sinh vật biển, các nhà khoa học trường Đại học Harvard vừa tạo ra một loại robot có thể thay đổi màu sắc để hòa lẫn hoặc nổi bật khỏi môi trường xung quanh.

Robot đổi màu để ngụy trang ảnh 1

Các hình ảnh ngụy trang khác nhau của robot. Ảnh: Internet

Giống các động vật thân mềm như bạch tuộc, mực, robot ngụy trang có phần thân mềm giống cao su và có thể di chuyển linh hoạt.

Giáo sư George Whitesides, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, nói: “Nghiên cứu sử dụng robot truyền thống là một lĩnh vực đã được phát triển khá cao. Nếu quan sát các loại robot khác nhau, bạn có thể thấy phần lớn được xây dựng cơ bản dựa trên động vật có vú”.

Ông cho biết, nhóm của ông đã chuyển hướng sang các sinh vật khác mềm và có cấu trúc, cách di chuyển, cách ngụy trang tương đối khác biệt.

Năm 2011, nhóm nghiên cứu đã vạch ra chi tiết một con robot mềm có thể bò và cúi mình dưới các chướng ngại vật. Robot này được làm từ hợp chất cao phân tử dựa trên silicon. Nó chuyển động bằng không khí được bơm vào thông qua các xylanh bé xíu trong 4 chân.

Các nhà khoa học còn thêm một lớp nữa cho robot để nó có thể tự ngụy trang. Trong cơ thể robot ngụy trang là một mạng lưới các ống dẫn tí hon. Khi bơm các loại màu khác nhau vào, robot có thể nhanh chóng thay đổi vẻ bề ngoài.

Ngoài dung dịch màu, các dung dịch nóng hoặc lạnh cũng có thể bơm vào robot, cho phép chúng biến đổi theo nhiệt độ. Dung dịch chứa huỳnh quang có thể làm cho robot phát sáng trong bóng tối.

Hiện nay, dung dịch được bơm vào từ nguồn ngoài nhưng trong tương lai, nó có thể lấy từ ngay trong cơ thể.

Nhóm nghiên cứu cho rằng robot ngụy trang có thể ứng dụng vào nhiều việc. Robot thân mềm có đặc điểm tương tự các cơ quan hoặc mô cơ thể và có thể ứng dụng trong y tế.

Ngoài ra, robot này có thể ứng dụng trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Trọng lượng nhẹ, linh hoạt, giá thành không đắt là những lợi thế của robot ngụy trang.

Giáo sư Whitesides so sánh, đối với nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, nếu đưa một robot 25.000 USD vào tòa nhà đang gặp nguy hiểm và chẳng may tường bị đổ, đó là một vấn đề lớn. Còn nếu đưa một robot thân mềm giá 100 USD vào và chẳng may nó bị tường đè thì bạn cũng không phải lo lắng lắm.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.