Rò rỉ hình ảnh nghi là 'ngôi sao' mới của Samsung, màn hình lớn hơn iPhone X

Hãng công nghệ Samsung vừa đưa chiếc smartphone Galaxy S9 ra thị trường vào tháng 3 nhưng trong thời gian ngắn, tin đồn về “chủ công” sắp tới của công ty Hàn Quốc này đã bắt đầu râm ran.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết Samsung đang rục rịch ra mắt “hậu duệ” của Galaxy S9 với màn hình “khủng” 6,3 inch, vượt mặt cả chiếc iPhone X của Apple (Mỹ) đang ở mức 5,8 inch.

Rò rỉ hình ảnh nghi là 'ngôi sao' mới của Samsung, màn hình lớn hơn iPhone X ảnh 1

Hình ảnh về chiếc điện thoại bí ẩn được cho là "chủ lực" mới của Samsung.

Hiện chưa rõ tên của chiếc điện thoại bí ẩn này là gì nhưng tài khoảng mạng xã hội Twitter Ice Universe trước đây vốn dự đoán chính xác về Galaxy S8, S9 và Note 8, đánh giá rằng đó có thể là phiên bản mới của S9.

Các dự đoán khác cho rằng có khả năng dòng điện thoại mới của Samsung sẽ sở hữu camera 12 megapixel, màn hình không viền và bộ vi xử lý nhanh nhạy.

Ngoài ra, camera kép đặt ở mặt sau của máy sẽ được chuyển về phía bên trái thay vì cạnh phần cảm biến dấu vấn tay. Điều này giúp giải quyết khó khăn mà những người sử dụng dòng điện thoại Galaxy hay mắc phải là ngón tay che camera.

Rò rỉ hình ảnh nghi là 'ngôi sao' mới của Samsung, màn hình lớn hơn iPhone X ảnh 2

Chiếc iPhone X và Galaxy S9 (phải) khi đặt cạnh nhau. Ảnh: AP

Samsung chưa đưa ra bất cứ thông tin gì liên quan đến chiếc điện thoại bí ẩn này. Chiếc Galaxy S9 hiện có màn hình 5,8 inch trong khi chiếc Galaxy S9+ là 6,2 inch.

Chiếc Galaxy S9 (720 USD) và S9 plus (839 USD) đều được đặt biệt danh là “khắc tinh của iPhone X” với những tính năng mới như AR emoji, quay video slow-motion và công nghệ khẩu độ kép.

Dòng Galaxy S9 có dung lượng pin tương tự như điện thoại “tiền nhiệm” S8.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.