Rổ chỉ số HNX30- công cụ để nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu

HNX30 bao gồm 30 cổ phiếu có thanh khoản và giá trị vốn hóa tốt nhất trên thị trường cổ phiếu niêm yết của Sở GDCK Hà Nội, được tính theo phương pháp giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
Rổ chỉ số HNX30- công cụ để nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu ảnh 1

Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

 Năm 2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chính thức đưa vào vận hành chỉ số HNX30 với mục tiêu bổ sung công cụ đầu tư trên thị trường cổ phiếu niêm yết, tạo tiền đề phát triển sản phẩm giao dịch trên chỉ số.

HNX30 bao gồm 30 cổ phiếu có thanh khoản và giá trị vốn hóa tốt nhất trên thị trường cổ phiếu niêm yết của Sở GDCK Hà Nội, được tính theo phương pháp giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float).

Theo HNX, chỉ số HNX30 ra đời đáp ứng đòi hỏi khách quan của thị trường, giúp nhà đầu tư có cái nhìn đa chiều về tình hình giao dịch các cổ phiếu và cách tiếp cận thị trường bên cạnh các chỉ số tổng hợp. Rổ chỉ số HNX30 cũng là một trong những công cụ để nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu một cách dễ dàng.

Ngoài ra, cổ phiếu của doanh nghiệp lọt vào danh sách HNX30 sẽ góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp; đồng thời là mục tiêu để nhiều doanh nghiệp niêm yết trên HNX  hướng đến.

Sau khi đi vào vận hành, chỉ số HNX30 đã được thị trường đón nhận tích cực. Tính đến ngày 9/7/2017, chỉ số HNX30 đạt 190,42 điểm, tăng hơn 26% so với thời điểm khai trương chỉ số HNX 30 vào tháng 7/2012 (140,33 điểm) và cao hơn 46% so với HNX-Index (102,6 điểm).

Diễn biến chỉ số HNX30 luôn phản ánh chính xác xu thế biến động trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX và bám sát diễn biến chỉ số HNX Index. Mức chỉ số HNX30 cao nhất đạt 191,97 điểm vào ngày 24/3/2014 và thấp nhất đạt 91,12 điểm vào ngày 6/11/2012.

Trong 5 năm qua, có gần 36 tỷ cổ phiếu thuộc nhóm HNX30 được chuyển nhượng với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 403 nghìn tỷ đồng. Giao dịch của nhóm cổ phiếu này luôn chiếm từ 55 - 65% tỷ trọng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường.

Chỉ tính riêng năm 2017, tổng khối lượng giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 3,7 tỷ cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt gần 46 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng bình quân 53,2% về khối lượng giao dịch và 61,5% giá trị giao dịch toàn thị trường).

Các cổ phiếu trong rổ chỉ số HNX30 cũng được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm giao dịch. Trong 5 năm qua, nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển nhượng hơn 2,4 tỷ cổ phiếu HNX30, tương ứng giá trị giao dịch đạt gần 37 nghìn tỷ đồng. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài luôn chiếm từ 8% - 10% tỷ trọng giao dịch nhóm cổ phiếu HNX30.

Qua 5 năm vận hành, chỉ số HNX30 đã đảm nhiệm tốt vai trò là chỉ số đầu tư trên thị trường, góp phần phát triển các sản phẩm đầu tư dựa trên chỉ số. Dựa trên chỉ số gốc HNX30, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã phát triển các sản phẩm đa dạng.

Đơn cử như chỉ số tổng thu nhập HNX30 TRI, đây là chỉ số tham chiếu cho các sản phẩm sử dụng hoặc kết nối với chỉ số HNX 30, giúp nhà đầu tư có thể đánh giá hiệu quả đầu tư trên các sản phẩm này và so sánh tỷ suất lợi nhuận của các cổ phiếu trong rổ HNX30 với các rổ chỉ số khác.

Với đặc tính vòng quay thanh khoản cao nên chỉ số HNX30 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ SSI lựa chọn làm chỉ số mô phỏng đầu tư của quỹ ETF (là một hình thức quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể. Danh mục của ETF gồm một rổ chứng khoán có cơ cấu như cơ cấu của chỉ số mà nó mô phỏng). Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ cuối năm 2014 đến nay.

Mới đây nhất vào tháng 5/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận HNX30 là một trong hai chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam được lựa chọn làm tài sản cơ sở cho hợp đồng tương lai chỉ số.

HNX cho biết, khi thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số HNX30 sẽ được giới thiệu ra thị trường và kỳ vọng được nhà đầu tư quan tâm, đón nhận.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.