Reuters: Trung Quốc cấp vaccine COVID-19 đang thử nghiệm cho Triều Tiên

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 1/12 dẫn nguồn tình báo Nhật Bản giấu tên cho biết Trung Quốc đã cung cấp cho Triều Tiên những liều vaccine phòng COVID-19 đang thử nghiệm.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Chuyên gia Harry Kazianis tại Trung tâm National Interest (Mỹ) trong khi đó cũng nói rằng Chủ tịch Kim Jong-un và một số quan chức cấp cao Triều Tiên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đang thử nghiệm của Trung Quốc.

Hiện chưa rõ loại vaccine mà ông Harry Kazianis đề cập do hãng nào nghiên cứu, sản xuất và đã được chứng minh an toàn hay chưa.

Ông Kazianis nói rằng Chủ tịch Kim Jong-un và nhiều quan chức cấp cao được tiêm vaccine phòng COVID-19 đang thử nghiệm của Trung Quốc trong 2 đến 3 tuần qua.

Hiện những cái tên nổi bật nhất trong phát triển vaccine phòng COVID-19 của Trung Quốc là Sinovac Biotech, CanSinoBio và Sinophram. Sinophram từng thông báo vaccine do công ty này thử nghiệm đã được tiêm cho gần 1 triệu người tại Trung Quốc.

Tới ngày 1/12, Triều Tiên chưa từng xác nhận nước này xuất hiện dịch COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.