Renault thúc đẩy chiến lược sản xuất xe điện tại Hàn Quốc

Chủ tịch Tập đoàn Renault, ông Francois Provost, cho biết, tập đoàn đang đặt mục tiêu mở rộng dòng sản phẩm, tăng thị phần và đẩy nhanh điện khí hóa tại Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Xe điện Renault 5 được bình chọn là "Xe ô tô của năm 2025" tại Triển lãm ô tô Brussels 2025. Ảnh: Hương Giang/PV TTXVN tại Bỉ

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Seoul vào ngày 3/4, ông Provost khẳng định tập đoàn đã sẵn sàng tái khởi động các kế hoạch mở rộng ra ngoài phạm vi châu Âu, trong đó có thị trường Hàn Quốc.

Theo ông, Renault Korea Motors sẽ đóng vai trò là cơ sở sản xuất chủ chốt để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu. Đây là một phần trong chiến lược "Sẵn sàng cho tương lai” của tập đoàn với mục tiêu đạt doanh số toàn cầu ít nhất 2 triệu xe vào năm 2030 thông qua điện khí hóa và mở rộng danh mục sản phẩm.

Ông cho biết, nhà máy duy nhất của Renault Korea tại Busan, cách Seoul khoảng 330 km về phía Đông Nam, đã trở thành trung tâm sản xuất các dòng xe phân khúc D và E của tập đoàn, đồng thời sản xuất các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Theo kế hoạch của Renault, đến năm 2030, toàn bộ các mẫu xe mới sẽ là xe điện hóa, trong đó xe hoàn toàn dùng điện (EV) chiếm 50% sản lượng hàng năm và xe động cơ lai (hybrid) chiếm phần còn lại. Công ty cho biết trong số 22 mẫu xe mới dự kiến ra mắt thời điểm đó, có 16 mẫu là xe điện hóa. Để thực hiện chiến lược này, ông Provost cho biết Renault Korea đang xem xét lộ trình và các chi tiết cụ thể để nâng cấp nhà máy tại Busan phục vụ sản xuất xe điện.

Ông nhận định xe điện sẽ trở thành hoạt động kinh doanh cốt lõi của Renault, bởi những khách hàng từng trải nghiệm xe điện thường không quay lại sử dụng xe động cơ đốt trong. Để cung cấp các dòng xe điện có giá cạnh tranh tại Hàn Quốc, Renault dự kiến hợp tác với các đối tác địa phương như LG Energy Solution Ltd. và POSCO.

Trong quý I/2026, do nhu cầu trong nước yếu, doanh số bán xe của Renault Korea đã giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 16.620 chiếc xe.

Vân Anh/TTXVN (Yonhap)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.