Reliance và Google lùi ngày ra mắt điện thoại thông minh giá rẻ

Tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ đã lùi ngày ra mắt điện thoại thông minh giá rẻ mà tập đoàn này cùng với tập đoàn công nghệ Google (Mỹ) đang phát triển cho đến tháng 11 tới, do tình trạng thiếu chip.
Chú thích ảnh
Reliance và Google lùi ngày ra mắt điện thoại thông minh giá rẻ JioPhone Next. Ảnh: indianexpress.com

Chiếc điện thoại thông minh có giá "siêu phải chăng" mà công ty viễn thông Jio thuộc tập đoàn Reliance và Google hợp tác phát triển theo kế hoạch ban đầu sẽ được tung ra thị trường vào ngày 10/9.

Các công ty toàn cầu đang nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu chip khi đại dịch COVID-19 đưa đến xu hướng làm việc từ xa, khiến nhu cầu chip cho máy tính xách tay và điện thoại gia tăng. Do tình trang thiếu hụt này, một số nhà sản xuất ô tô cũng đã phải dừng sản xuất. 

Hai công ty đã bắt đầu thử nghiệm điện thoại JioPhone Next với một số người dùng hạn chế để điều chỉnh thêm và đang tích cực làm việc để đưa mẫu điện thoại này vào sử dụng rộng rãi hơn trong mùa lễ hội Diwali.

Mùa lễ hội hàng năm ở Ấn Độ thường kéo dài trong 30 ngày, từ tháng 10 đến kết thúc Lễ hội Ánh sáng Diwali diễn ra vào ngày 4/11 năm nay. Người Ấn Độ thường mua các món đồ đắt tiền từ trang sức đến thiết bị và ô tô trong thời gian này.

Hồi tháng 6, khi công bố về mẫu điện thoại trên, Chủ tịch Reliance, Mukesh Ambani, đã không tiết lộ giá bán, nhưng cho biết đây sẽ là chiếc điện thoại thông minh có mức giá phải chăng nhất, không chỉ ở Ấn Độ mà trên toàn cầu. 

Jio đã tạo đột phá trên thị trường viễn thông Ấn Độ vào năm 2016, khi khởi động kế hoạch giảm giá dịch vụ và cung cấp các dịch vụ về giọng nói miễn phí, buộc một số đối thủ cạnh tranh bị bật ra khỏi thị trường.

Công ty này hiện là nhà mạng di động lớn nhất tại Ấn Độ, với hơn 425 triệu khách hàng. Theo ông Ambani, Jio tin sẽ là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ 5G tại Ấn Độ.

Lê Minh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.