Rào chắn nhiều con đường đấu nối trái phép vào cao tốc Liên Khương - Prenn

Ngày 27/2, UBND xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát (đơn vị quản lý, vận hành cao tốc Liên Khương - Prenn) thực hiện rào chắn hàng chục vị trí đường mòn, lối mở người dân đấu nối trái phép vào cao tốc thời gian qua.
Chú thích ảnh
Dọc hai bên cao tốc Liên Khương - Prenn cũng còn hàng chục điểm đấu nối (chủ yếu là đường mòn) để người dân địa phương di chuyển đến nơi sản xuất nông nghiệp của họ. 

Sau khi rà soát, lực lượng chức năng đã dùng lưới B40 rào chắn, khóa các điểm đấu nối với cao tốc. Đây là các vị trí đường mòn do người dân địa phương tự mở, đấu nối vào cao tốc Liên Khương - Prenn để phục vụ nhu cầu di chuyển từ khu dân cư đến khu vực canh tác, sản xuất nông nghiệp. Điển hình trong số đó có con đường ô tô rộng 5,5m, dài khoảng 50m tại vị trí Km212+80 (từ khu dân cư xóm R’Chai, thôn Đarahoa, xã Hiệp An) mới được người dân mở rộng, rải đá để nối vào cao tốc. Tại vị trí này, dải bê tông phân cách giữa 2 tuyến đường đã bị người dân phá bỏ 1 đoạn khoảng 3m để đi vào khu sản xuất.

Trước đó, ngày 21/2, phóng viên TTXVN đã có thông tin về việc UBND xã Hiệp An lập biên bản vụ việc, vận động người dân rào chắn lại hàng rào các vị trí mở đường ô tô đấu nối trái phép tại Km212+80 để băng qua cao tốc Liên Khương - Prenn đến vườn của họ. 

Tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn có chiều dài khoảng 20km, nối sân bay Liên Khương (huyện Đức Trọng) với thành phố Đà Lạt. Dù có lưu lượng xe ô tô di chuyển lớn, nhưng cao tốc này lại có nhiều đường mòn, lối mở do người dân tự ý đấu nối, ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện, nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.