Raj Plast 2025: Cơ hội cho nhựa Việt Nam vươn xa

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Triển lãm quốc tế Raj Plast 2025, một trong những sự kiện lớn nhất của Ấn Độ dành cho ngành nhựa và các ngành liên quan đã diễn ra từ ngày 19–21/9 tại thành phố Jaipur, thủ phủ bang miền Tây Rajasthan.
Chú thích ảnh
Tham tán Thương mại Bùi Trung Thướng (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm của các quan khách trong và ngoài nước tới tham quan gian hàng. 

Sự kiện do Hiệp hội các nhà sản xuất ngành nhựa Rajasthan (PMAR) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD (PHDCCI) tổ chức, thu hút hơn 400 doanh nghiệp cùng đoàn đại biểu đến từ hơn 10 quốc gia. Đáng chú ý, lần đầu tiên Việt Nam tham dự một triển lãm quốc tế quy mô lớn về nhựa tại Ấn Độ, với sự hiện diện của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Tập đoàn Stavian cùng một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công nghệ và thương mại quốc tế.

Ban tổ chức cho biết, ngay trong ngày khai mạc, triển lãm đã thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan, tạo ra hơn 227 triệu USD giá trị đơn hàng và thỏa thuận hợp tác. Bên cạnh các gian trưng bày, Raj Plast 2025 còn tổ chức nhiều phiên hội thảo kỹ thuật, hoạt động kết nối doanh nghiệp (networking) và một đêm gala đặc biệt với sự tham gia của các nghệ sĩ Bollywood, qua đó khẳng định vị thế là sự kiện tiêu biểu hàng đầu của ngành nhựa tại Rajasthan.

Phát biểu về sự tham gia của Việt Nam, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, cho biết quyết định này gắn liền với cam kết chung giữa hai nước về mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0, trong đó Việt Nam đặt mốc hoàn thành vào năm 2050. Theo ông, rác thải nhựa đang là thách thức lớn, do đó việc giới thiệu các sản phẩm nhựa hữu cơ, nhựa vi sinh và các giải pháp công nghệ thân thiện môi trường tại triển lãm có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường xanh và thúc đẩy phát triển bền vững. Ông cũng nhấn mạnh, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương vụ, các doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tham gia sự kiện, kỳ vọng ngành nhựa sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% của cả nước trong năm 2025.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Jayesh Manish Pandey, Quản lý kinh doanh của Tập đoàn Stavian tại Ấn Độ, cho biết mục tiêu của tập đoàn tại Raj Plast 2025 là mở rộng mạng lưới kết nối, quảng bá thương hiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp tiêu thụ nhựa ở Ấn Độ, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế lớn như Kolkata và Chennai.

Với quy mô lớn, tính quốc tế cao và giá trị thương mại thực chất, Raj Plast 2025 không chỉ khẳng định vai trò cầu nối hợp tác trong ngành nhựa giữa Việt Nam và Ấn Độ, mà còn mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tin, ảnh: Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.