Rác thải chất đống bốc mùi hôi thối trước cổng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Những ngày qua, dọc tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa, đặc biệt đoạn trước lối ra nhà ga T3 (giáp ranh giữa phường Bảy Hiền và Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) xuất hiện nhiều bãi rác tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, đoạn trước lối ra nhà ga T3, hàng chục bao rác lớn, thùng xốp đựng rác thải sinh hoạt bị chất đống, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Rác vương vãi khắp nơi, thu hút ruồi nhặng, chuột bọ. Cách đó khoảng 500 m, một bãi đất trống cũng biến thành “điểm tập kết rác” bất đắc dĩ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đống rác thải khổng lồ nằm ngay lối ra của nhà ga T3, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.

Một số người dân sống, buôn bán quanh khu vực nhà ga T3 cho biết, tình trạng đổ rác trộm này đã kéo dài nhiều tuần nay. Anh H., bán nước gần cổng ga T3, chia sẻ: “Rác thải ở đây thường bị người dân đổ trộm vào ban đêm. Còn ban ngày cũng thấy người dân đi ngang ghé lại bỏ rác vào bãi đất trống, mặc dù tôi đã nhiều lần nhắc nhở mà không được. Mỗi khi trời mưa, mùi hôi thối từ rác càng nặng hơn, chuột kéo đến tìm thức ăn rất mất vệ sinh”.

Chú thích ảnh
Khu vực lối ra là đống rác tự phát và cũng là nơi mà nhiều lái xe ô tô công nghệ dừng rồi tiểu bậy, khiến nơi đây bốc mùi nồng nặc.

Không chỉ ảnh hưởng đến người dân xung quanh, tình trạng rác thải còn gây khó chịu cho hành khách ra vào ga. Anh Tr. M, một tài xế xe ôm thường xuyên đón khách tại lối ra T3 bức xúc: “Lúc đầu chỉ có vài bao rác của đơn vị thi công nhà ga T3 để ở đây, nhưng lâu ngày người dân cũng mang rác đến bỏ, chất thành đống lớn. Thậm chí, một số tài xế ô tô công nghệ còn dừng xe ngay trước ga để tiểu bậy, khiến khu vực này vừa hôi rác, vừa nồng nặc mùi khai. Rất mong cơ quan chức năng sớm thu dọn rác và xử lý nghiêm những trường hợp đổ rác bừa bãi và tiểu bậy nơi công cộng”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các loại bao rác lớn nhở, thùng xốp chứa rác thải... bị đổ trộm chất thành đống ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Đủ các loại rác thải sinh hoạt, rác thải công trình xây dựng chất thành đống ngay lối ra nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất gây mất mỹ quan đô thị.

Thực tế, tình trạng đổ rác trộm tại các tuyến đường kết nối vào nhà ga T3 không phải lần đầu xảy ra. Trước đó, báo Tin tức và Dân tộc đã nhiều lần phản ánh, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thu gom. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nạn đổ rác lén lút tái diễn tại nhiều điểm mới.

Chú thích ảnh
Các bao rác trên đường Phan Thúc Duyện hướng vào nhà ga T3 cũng bị người dân mang đến đổ trộm.

Trao đổi với phóng viên, bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường Bảy Hiền cho biết: “Phường đã tiếp nhận thông tin và sẽ tiến hành kiểm tra. Trước đó, tại khu vực giao lộ Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa, chúng tôi cũng đã triển khai dọn dẹp, thu gom toàn bộ rác thải đổ trộm”.

“Riêng khu vực nhà ga T3 hiện nay thuộc công trình của Ban Giao thông TP Hồ Chí Minh, trong đó có một phần nằm trên đất quốc phòng. Hiện Ban Giao thông và Cụm Cảng đang tổ chức các cuộc họp để xác định rõ ranh địa giới và trách nhiệm quản lý. Còn nếu khu vực có rác thải thuộc thuộc ranh giới đất của địa phương thì Phường sẽ chủ động triển khai biện pháp xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị”, bà Lan nói.

Chú thích ảnh
Các đống rác tự phát ngay trước cổng nhà ga T3 bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan đô thị.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND phường Tân Bình cho biết: “Phường đang cho cán bộ rà soát và phối hợp với UBND với các Phường xung quanh tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng đổ rác trộm dọc các tuyến đường vào nhà ga T3”.

Việc để rác thải tự phát tồn tại ngay trước lối ra nhà ga T3 không chỉ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng mà còn làm xấu hình ảnh đô thị TP Hồ Chí Minh trong mắt du khách.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).