Rà soát tiến độ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia tại Đồng Nai

Ngày 25/5, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải làm việc với tỉnh Đồng Nai để rà soát tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, hiện địa phương đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chiều dài hơn 53 km, đoạn qua Đồng Nai dài trên 34 km; dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai dài hơn 11 km. Để triển khai hai dự án, tỉnh phải thu hồi đất của hơn 4.000 hộ; trong đó có hàng nghìn hộ phải bố trí tái định cư. Đến nay, việc giải phóng mặt bằng phục vụ 2 dự án đang chậm, các địa phương chưa hoàn thành ra thông báo thu hồi đất, nhiều khu tái định cư chưa được xây dựng.

Đặc biệt, để làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cần khoảng 6 triệu m3 đất đắp và gần 2 triệu m3 cát. Tuy nhiên, việc chuẩn bị nguồn vật liệu phục vụ các dự án đang bế tắc. Nguyên nhân là do quy trình cấp phép khai thác vật liệu bất cập, phải thực hiện nhiều thủ tục, thời gian.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị cơ quan Trung ương sớm đưa ra hướng dẫn về trình tự, thủ tục liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để địa phương có cơ sở triển khai các thủ tục khai thác nguồn vật liệu phục vụ dự án. Bộ Giao thông vận tải sớm thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để địa phương thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1, việc giải phóng mặt bằng, tái định cư cơ bản đã hoàn thành. Tỉnh kiến nghị cơ quan Trung ương gia hạn thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có cấu phần xây dựng đến hết năm 2024. Cho phép tỉnh bố trí tái định cư các hộ nhường đất cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và 2 tuyến đường giao thông kết nối với sân bay Long Thành (đường T1 và đường T2) vào Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (khu tái định cư diện tích hơn 280 ha, phục vụ sân bay Long Thành).

Chú thích ảnh
Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Anh Tuấn, Thứ Trưởng Bộ Giao thông vận tải cho rằng, dù đã có nhiều nỗ lực, song việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm ở Đồng Nai vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Theo kế hoạch, tháng 6 tới đây sẽ khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh cần cố gắng, tập trung nguồn lực triển khai giải phóng mặt bằng để dự án khởi công đúng tiến độ. Đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan xem xét, hỗ trợ Đồng Nai tháo gỡ vướng mắc về cấp phép khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án. Tới đây, Bộ Giao thông - Vận tải sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của địa phương, báo cáo Chính phủ xem xét.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.