Rà soát rủi ro với chuỗi cung ứng nông sản

Ngày 26/11 tại TP Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế ILO tại Việt Nam, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Hội thảo tập huấn “Quy trình rà soát rủi ro đối với chuỗi cung ứng nông sản" cho các đơn vị thành viên tại khu vực phía Nam.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo.

Đây là hoạt động hợp tác đầu tiên giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với OECD.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, hội thảo tập huấn nhằm đào tạo, nâng cao nhận thức của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên hợp tác xã trong việc đánh giá, giảm thiểu rủi ro, giải quyết công việc thực tiễn, cách thức xác định những tác động tiêu cực và khai thác tiềm năng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, rà soát rủi ro theo khung cơ bản của Hướng dẫn OECD - FAO.

Chú thích ảnh
Bà Shivani Kannabhiran, chuyên gia tư vấn chính sách của OECD, phát biểu tại Hội thảo. 

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật các thông tin trong giảm thiểu các rủi ro trong quá trình tham gia chuỗi cung ứng nông sản trên thị trường, từng bước tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị hàng nông sản của Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới.

Các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp mong muốn thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh đóng góp vào sự phát triển bền vững và tránh gây ra những tác động tiêu cực đến con người và môi trường.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo.

Bà Shivani Kannabhiran, chuyên gia tư vấn chính sách của OECD cho biết, 5 bước rà soát rủi ro đối với chuỗi cung ứng nông sản của OECD - FAO mà các hợp tác xã, doanh nghiệp của Việt Nam có thể áp dụng là: Thành lập các hệ thống quản lý mạnh - xác định chuỗi rủi ro trong cung ứng - xây dựng và thực hiện chiến lược ứng phó với rủi ro đã xác định - đánh giá và rà soát rủi ro chuỗi cung ứng - báo cáo rà soát. Hướng dẫn của OECD - FAO có thể được các hợp tác xã, doanh nghiệp áp dụng xuyên suốt chuỗi cung ứng nông sản, tương tự như cách làm của các doanh nghiệp lớn đã quốc gia.

Bà Shivani Kannabhiran cũng cho rằng, hợp tác xã, doanh nghiệp cần truyền thông ra bên ngoài báo cáo rà soát rủi ro của mình với thông tin rõ ràng, chính xác, kịp thời, đảm bảo bí mật thương mại và các vấn đề cạnh tranh khác.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.