Rà soát quy hoạch 18 dự án thuộc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu

Ngày 6/8, ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định cho biết, Sở vừa có văn bản đề nghị UBND Bình Định cho phép gia hạn thời gian rà soát quy hoạch đối với các dự án thuộc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu (dọc theo Quốc lộ 1D, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn) đến ngày 15/8 tới.
Chú thích ảnh
Một số dự án thuộc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu có nguy cơ phá vỡ cảnh quan môi trường.

Việc rà soát các dự án thuộc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu nhằm đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch, dừng triển khai thực hiện đối với các dự án chưa triển khai hoặc chưa có chủ trương đầu tư, các dự án tại vị trí, khu vực có địa hình không thuận lợi, nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

Trước đó, ngày 24/6/2022, UBND tỉnh Bình Định đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện việc rà soát 18 dự án thuộc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu.

Đặc biệt, trong số đó, 16 dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết; 1 dự án được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, đang lập đồ án; 1 dự án chưa lập quy hoạch chi tiết.  

Ngày 4/7/2022, Sở Xây dựng Bình Định có văn bản lấy ý kiến của các ngành liên quan làm cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND. Tuy nhiên đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND Ghềnh Ráng vẫn chưa có ý kiến về nội dung này.

Ghi nhận hiện trường thuộc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu vào ngày 5/8/2022, công nhân đang thu dọn đất đá có nguy cơ sạt lở xuống đường tại vị trí của một dự án. Một dự án khác đang cho máy múc san gạt khu vực đồi núi. Một số dự án dừng thi công nhưng chưa san gạt đất đá có nguy cơ sạt lở rất cao.

Chú thích ảnh
Một dự án thuộc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu triển khai trên núi.

Vào tháng 11/2021, TTXVN đã đưa tin về vụ sạt lở núi trên tuyến Quốc lộ 1D đoạn qua phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã yêu cầu Sở Xây dựng xem xét lại toàn bộ quy hoạch phát triển du lịch trên các vùng đồi núi thuộc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu dọc theo Quốc lộ 1D; trong đó, đề nghị hủy hết tất cả các dự án mới lập quy hoạch ở trên sườn núi để hạn chế sạt lở.

Trước đó, vào tháng 5/2020, TTXVN thông tin sau khi kiểm tra thực tế 8 dự án thuộc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu, Sở Xây dựng Bình Định đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại 7 dự án.

Đáng lưu ý, các sai phạm chủ yếu là san ủi đất khi chưa có hồ sơ thiết kế và giấy phép xây dựng theo quy định, xây dựng hạng mục công trình sai so với hồ sơ thiết kế, xây dựng hạng mục công trình không đúng vị trí trong bản vẽ thiết kế cấp phép, dự án xây dựng xong và đưa vào hoạt động nhưng chưa thông báo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức nghiệm thu.

Bài, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.