Rà soát các mũi tiêm chủng cho trẻ trước khi vào năm học mới, tránh lây lan dịch bệnh

Trước thềm năm học mới, nhiều dịch bệnh đang gia tăng, dễ lây lan rộng; các bác sĩ đã hướng dẫn việc phòng bệnh và tiêm phòng cho trẻ.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine để có miễn dịch đầy đủ phòng bệnh. Ảnh: TTXVN

ThS.BS Lê Thị Văn, Khoa Bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, trước thềm năm học mới, cũng là lúc có nhiều virus gây bệnh đường hô hấp đang lưu hành như: Cúm, RSV, Adenovirus, COVID-19, tay chân miệng, sốt xuất huyết… Khi trẻ tựu trường, việc tập trung đông người, gia tăng tiếp xúc khiến dịch bệnh rất dễ lây lan rộng.

Theo đó, bác sĩ khuyến cáo, để tránh dịch bệnh lây lan trong giai đoạn trẻ tựu trường, phụ huynh không cho trẻ đến trường khi đang sốt hoặc có biểu hiện nhiễm khuẩn hô hấp cấp; đồng thời hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức đề kháng. Nhà trường cũng cần tăng cường vệ sinh lớp học, bảo đảm thông thoáng và phát hiện sớm học sinh có biểu hiện nghi mắc bệnh để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh, việc tiêm chủng đầy đủ các vaccine phòng bệnh cho trẻ là rất quan trọng. Cha mẹ cần chủ động hoàn thiện lịch tiêm trước năm học mới; chủ động sắp xếp lịch tiêm phù hợp càng sớm càng tốt trước khi bước vào năm học mới.

Từ ngày 1/7/2026, theo Nghị định 165 của Chính phủ, trẻ em cần được rà soát lịch sử tiêm chủng khi chuẩn bị hồ sơ nhập học mầm non, tiểu học và các cấp học khác.

Bác sĩ khuyến cáo, trước thềm năm học mới, cha mẹ cần kiểm tra lại sổ tiêm chủng của con để không chỉ giúp biết con đã tiêm những vaccine nào, mà còn giúp phát hiện những mũi còn thiếu, bị trễ hoặc cần tiêm nhắc theo độ tuổi.

Cha mẹ kiểm tra các mũi cần tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc lại trong danh sách; chú ý, một số vaccine cần được tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc theo độ tuổi. Cha mẹ có thể mang theo sổ tiêm chủng để được bác sĩ tư vấn lịch tiêm phù hợp với từng trẻ.

Bác sĩ cũng hướng dẫn, các độ tuổi và mũi tiêm cho trẻ, cụ thể: Trẻ từ 2-5 tuổi cần tiêm các vaccine cúm mùa, sởi - quai bị - rubella, viêm não Nhật Bản, thủy đậu, phế cầu, não mô cầu. Trẻ từ 6-10 tuổi cần tiêm: Cúm mùa; viêm gan A-B; bạch hầu - ho gà - uốn ván; sốt xuất huyết; HPV. Trẻ từ 11-16 tuổi cần tiêm: Cúm mùa, sốt xuất huyết, HPV.

Theo đó, tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, đơn nguyên tiêm chủng hiện đang hỗ trợ tra cứu lịch sử tiêm chủng miễn phí cho trẻ. Để kiểm tra lịch sử tiêm chủng của trẻ, cha mẹ có thể mang theo sổ tiêm hoặc thông tin tiêm chủng của trẻ để được rà soát và tư vấn, đồng thời tiêm chủng khi có chỉ định hoặc nhu cầu đối với các mũi cần bổ sung hoặc tiêm nhắc lại phù hợp với độ tuổi và tiền sử tiêm chủng của trẻ.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Đang cảnh báo, pa-tê và sốt bơ trứng là những thành phần có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm nếu được chế biến, bảo quản không đúng cách, đặc biệt khi để ở nhiệt độ thường trong thời gian kéo dài.

Để người cao tuổi không là ‘gánh nặng’

Để người cao tuổi không là ‘gánh nặng’

Hiện nay định kiến coi người cao tuổi là "đối tượng yếu thế" hay "gánh nặng xã hội" được xóa bỏ, thay bằng việc khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển.