Ra quân chiến dịch diệt loăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết

Ngày 20/5, các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động ra quân chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường để phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết - virus Zika đợt 1 năm 2022.
Chú thích ảnh
Đại diện Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại một hộ dân ở ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Ảnh: TTXVN phát

Chiến dịch đã huy động toàn bộ cộng đồng tham gia diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do virus Zika và các bệnh lây truyền từ muỗi.

Ngay sau buổi lễ, các địa phương đã tổ chức phát thanh lưu động, phát tờ rơi tuyên truyền các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết đến các hộ gia đình; đồng thời hướng dẫn cho người dân thu dọn các vật dụng chứa nước, phát quang bụi rậm nhằm ngăn ngừa muỗi sinh sôi và phát triển.

Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thành lập 4 đoàn đến từng địa phương kiểm tra thực tế về công tác diệt loăng quăng, vệ sinh môi trường sống xung quanh. Tại các địa phương, các đoàn kiểm tra còn ghi nhận nhiều gia đình sử dụng dụng cụ, bể chứa nước sinh hoạt không đậy nắp, đồ dùng cũ còn đọng nước, tại nhiều bãi đất trống còn có nhiều đồ vật chứa nước khiến muỗi đẻ trứng nở ra rất nhiều loăng quăng….

Chú thích ảnh
Tổ dân cư tại ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tới từng hộ dân yêu cầu ký cam kết phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 207 ổ dịch, với 1.509 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 592 ca mắc so với cùng kỳ năm 2021. Thành phố Vũng Tàu vẫn là địa phương ghi nhận số ổ dịch và số ca mắc cao nhất toàn tỉnh, trong đó có xã Long Sơn đang là điểm nóng về sốt xuất huyết. với hơn 200 ca sốt xuất huyết, tăng khoảng hơn 35 lần so với năm 2021.
 
Trước diễn biến tăng nhanh về số ổ dịch và số ca sốt xuất huyết mặc dù tỉnh mới bước vào đầu mùa mưa, ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khuyến cáo, sốt xuất huyết hiện nay chưa có vaccine phòng ngừa và cũng chưa có thuốc đặc trị nên mỗi gia đình, mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức… cần thực hiện diệt loăng quăng, diệt muỗi thường xuyên.

Chú thích ảnh
Đại diện Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng đại diện các tổ dân cư kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các hộ dân ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Ảnh: TTXVN phát

Người dân dọn dẹp xung quanh nơi mình sinh sống, làm việc, không để có vật dụng đọng nước làm nơi thuận lợi cho muỗi đẻ trứng phát sinh loăng quăng; đậy kín các lu, hồ, thùng phuy chứa nước khi không dùng đến để tránh muỗi đẻ trứng…. Bên cạnh đó, khi có dấu hiệu sốt cao đột ngột, liên tục, dùng thuốc hạ sốt không bớt hoặc có bớt nhưng sau lại sốt tiếp; xuất hiện chấm xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, chảy máu cam…, người dân cần đến các cơ sở y tế khám để điều trị kịp thời.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Chiều tối 14/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 52/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân, thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ việc siết chặt từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến tăng cường kiểm tra các chuỗi cung ứng và bếp ăn tập thể.