Ra mắt Trang thông tin chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn

Ngày 1/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã ra mắt Trang thông tin chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://stttt.langson.gov.vn và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. 
Chú thích ảnh
Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn. 

Trang thông tin chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn nhằm tăng cường lượng thông tin phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết, bản chất, nội dung, tầm quan trọng của chuyển đổi số; nội dung cơ bản về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số, hạ tầng số… đến các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị.

Tỉnh Lạng Sơn xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Lạng Sơn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất trong ứng dụng công nghệ phòng, chống COVID-19 như triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong nhân dân, nền tảng tiêm chủng COVID-19, bản đồ số, cửa khẩu số, hệ thống hội chẩn từ xa cho bệnh viện tuyến huyện... Nổi bật như chỉ trong 2 ngày, Sở Thông tin và Truyền thông ra mắt bản đồ dịch tễ với trên 230.000 lượt người theo dõi; trong 1 tháng phát triển 29.000 cửa hàng số, 24.000 tài khoản thanh toán điện tử tại 5 huyện gồm Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định, Bắc Sơn, Văn Quan, với 4.300 mặt hàng được đăng bán trên cửa hàng số. 

Đến nay, Sở đã triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Hiện tỉnh Lạng Sơn có 1.000 dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia… Cùng với đó, Sở cũng triển khai nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu phụ Tân Thanh; lĩnh vực bưu chính viễn thông, thông tin báo chí xuất bản, thanh tra chuyên ngành, quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông đạt kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đề nghị lãnh đạo ngành Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố cần có kế hoạch công tác, lập tiến độ cụ thể thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Làm tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành, chuyển đổi phương thức hoạt động trong các thành phần của nền kinh tế; xây dựng và triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh để chuyển đổi cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh; xây dựng, phát triển thị trường thương mại số của tỉnh lành mạnh có tính cạnh tranh và phát triển bền vững; tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính kế hoạch, giáo dục đào tạo, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, xuất nhập khẩu... Ngoài ra, ứng dụng ở mức cao nhất các công nghệ phục vụ phòng, chống COVID-19 hiệu quả; triển khai chiến lược truyền thông tích cực, thực sự hiệu quả, nâng tầm và đẩy mạnh hơn nữa quảng bá về tỉnh Lạng Sơn.

Tin, ảnh: Anh Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.