Ra mắt sách song ngữ về biệt động Sài Gòn

Ngày 7/12, Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, lần đầu tiên xuất bản cuốn sách song ngữ về biệt động Sài Gòn của tác giả Nguyễn Đức Hùng (tức Tư Chu).

Cuốn sách viết về biệt động Sài Gòn này đã được tái bản hai lần và có tên gọi trước là “Biệt động Sài Gòn”. Tuy nhiên trong lần tái bản này, cuốn sách được dịch sang tiếng Anh và đổi tên mới thành “Biệt động Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 – 1975)".

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, đã có không ít sách báo viết về biệt động Sài Gòn, tuy nhiên với cuốn sách của tác giả Nguyễn Đức Hùng - tức Tư Chu, một trong những người từng gắn bó nhiều năm trong cương vị chỉ huy biệt động Sài Gòn – Gia Định, lại cho người đọc cách tiếp cận khác để hiểu hơn về đội biệt động Sài Gòn ngày xưa.

Theo đó, nội dung của cuốn sách tập trung cho người đọc biết và hiểu rõ hơn cách đánh của biệt động Sài Gòn mà tác giả chính là chứng nhân của lịch sử, góp phần làm nên lịch sử của đội biệt động Sài Gòn. Tác phẩm này cũng sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo ra một công trình tổng kết đầy đặn hơn ở cấp quốc gia về đội biệt động Sài Gòn.

Ra mắt sách song ngữ về biệt động Sài Gòn ảnh 1

Cuốn sách của tác giả Nguyễn Đức Hùng cũng có những bài nhận xét về biệt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Võ Văn Kiệt.

Trong lịch sử chiến tranh thế giới, cách đánh biệt động không phải là điều chưa từng có. Nhưng ở Việt Nam, trong suốt 30 đấu tranh vũ trang vì độc lập tự do, thống nhất đất nước, cách đánh biệt động đô thị trở thành một chiến thuật đạt đến trình độ cao của nghệ thuật tác chiến, sự vận dụng tổng hợp sức mạnh của nhân tố thiên thời – địa lợi – nhân hòa của chiến tranh nhân dân và góp phần hình thành phương châm chiến lược “hai chân ba mũi, giáp công ba vùng”.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hùng bí danh là Tư Chu (1928 - 2012), quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ông nguyên là Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, kiêm chỉ huy các lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định, Thành ủy viên dự khuyết - Ủy viên Quân khu ủy Sài Gòn – Gia Định.

Với những cống hiến của mình, ông Tư Chu đã được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất và Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.