Ra mắt sách nghiên cứu về tiểu thuyết 'Số đỏ'

Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ cho biết, nhằm phục dựng lại những chi tiết, văn phong của tiểu thuyết "Số đỏ" nguyên bản, tác giả Lại Nguyên Ân đã cho ra mắt sách “Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết Số đỏ”.

Tiểu thuyết “Số đỏ” là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Vũ Trọng Phụng được đăng lần đầu tiên trên tờ Hà Nội Báo từ 07/10/1936 đến 20/ 01/1937 với 16 chương. Đầu năm 1938, tác phẩm này lại được nhà in Lê Cường xuất bản thành sách riêng gồm toàn bộ 20 chương. Từ đó tới nay, tiểu thuyết "Số đỏ" đã được in lại vài ba chục lần, được chuyển thể sang kịch, phim truyện và dịch in ở nước ngoài. 

Theo thời gian cùng với lưỡi kéo kiểm duyệt, "Số đỏ" không tránh khỏi số phận bị cắt đi một số đoạn hoặc thay đổi đôi chút văn phong. Vì vậy, để độc giả có cái nhìn toàn diện về tác phẩm này, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân đã khảo sát đối chiếu 8 bản in sớm nhất của tiểu thuyết "Số đỏ" (từ 1936 – 1987) cho thấy hai nhánh văn bản "Số đỏ" có biến chuyển theo thời gian xuất bản.

Ra mắt sách nghiên cứu về tiểu thuyết 'Số đỏ' ảnh 1

Tác phẩm "Số đỏ" được dựng thành phim truyền hình dài tập "Trò đời". Ảnh Internet

Chẳng hạn trong khi bản "Số đỏ" của Nhà xuất bản Minh Đức chịu ít biến động về kiểm duyệt, chỉ in hai lần ở Hà Nội, thì bản "Số đỏ" của Nhà xuất bản Mai Lĩnh từng bị lưỡi kéo kiểm duyệt cắt đi một số đoạn, lại được in nhiều lần hơn ở Hà Nội và Sài Gòn và ảnh hưởng đậm lên văn bản của các cuốn "Số đỏ" được in lại từ 1987 cho đến gần đây.

Theo các nhà nghiên cứu văn học, chuyên khảo này thuộc số ít ỏi các sách khảo sát văn bản học đối với văn chương quốc ngữ Việt Nam. Bằng thực nghiệm, tác giả nhận ra quy luật biến động văn bản chi phối cả văn học viết chứ không chỉ văn chương truyền miệng. Do vậy, hiện tượng này cần được tiếp cận thường xuyên hơn bởi cả giới xuất bản lẫn giới nghiên cứu ngữ văn.

Được biết, tác giả Lại Nguyên Ân là tác giả, soạn giả, dịch giả trên 40 tựa sách đã xuất bản, trong đó có nhiều tác phẩm thuộc loại phê bình, tiểu luận, nghiên cứu như: Văn học và phê bình (1984); Một thời đại mới trong văn học (1987,1995); Sống với văn học cùng thời (1997, 2003); Đọc lại người trước, đọc lại người xưa (1998); Từ điển văn học Việt Nam, từ nguồn gốc đến hết thế kỷ XIX (1995, 1997, 1999, 2001, 2005); Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết “Giông tố” (2007); Tìm lại di sản (2013); Từng đoạn đường văn (2016)…

Sau tác phẩm "Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết Giông tố”, tác phẩm "Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết Số đỏ” là cuốn chuyên khảo thứ hai của tác giả đề cập về tình trạng biến động văn bản của các tác phẩm văn học Việt Nam.

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.