Ra mắt robot tác nghiệp mới tại nhà máy Fukushima

Học viện Công nghệ Chiba (CIT) vừa cho ra mắt loại robot tiên tiến được chế tạo nhằm thực hiện các nhiệm vụ bên trong các toà nhà chứa lò phản ứng rò rỉ phóng xạ cao tại nhà máy điện Fukushima số 1. Sứ mệnh của robot mới có thể bắt đầu từ tháng 8/2012.

Học viện Công nghệ Chiba (CIT) vừa cho ra mắt loại robot tiên tiến được chế tạo nhằm thực hiện các nhiệm vụ bên trong các toà nhà chứa lò phản ứng rò rỉ phóng xạ cao tại nhà máy điện Fukushima số 1. Sứ mệnh của robot mới có thể bắt đầu từ tháng 8/2012.

Ra mắt robot tác nghiệp mới tại nhà máy Fukushima ảnh 1

“Rosemary” là robot chuyên dụng cho công việc tại các nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: Internet

Với biệt danh “Rosemary”, robot chuyên dụng cho công việc tại các nhà máy điện hạt nhân này có thể vận chuyển các vận thể nặng hơn so với “người tiền nhiệm” của nó, robot “Quince”. Quince được thiết kế để hỗ trợ trong việc kiểm soát thảm hoạ và được sử dụng tại tổ hợp hạt nhân của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) từ tháng 6/2011 nhằm kiểm tra bên trong các toà nhà chứa lò phản ứng và chụp ảnh.


Tại buổi ra mắt báo chí, một robot Rosemary đã vận chuyển được vật thể nặng tới 60 kg, gấp 6 lần so với tải trọng tối đa của Quince trong khi một robot Rosemary khác được lắp đặt một camera có chiều cao quan sát tối đa tới 3 m để có thể kiểm tra các đường ống dẫn gần nóc lò phản ứng.


Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Robot tương lai của CIT, ông Eiji Koyanagi cho biết: “Robot mới có thể thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhờ khả năng di chuyển vững chãi của nó”. Ông cho biết thêm: “Hy vọng Rosemary sẽ thu thập được nhiều thông tin” tại nhà máy Fukushima.


PV

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.