Ra mắt phim ngắn kêu gọi cộng đồng không sử dụng mật gấu

Chiều 3/12, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Nguyễn Thị Phương Dung cho biết, Trung tâm mới ra mắt phim ngắn truyền thông kêu gọi cộng đồng từ bỏ quan niệm lạc hậu và thói quen sử dụng mật gấu như một phương thuốc chữa bệnh.

Phim là một phần trong chiến dịch bảo vệ gấu của Trung tâm và Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới, Tổ chức Four Paws nhằm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu và bảo vệ gấu tự nhiên tại Việt Nam. Phim sẽ được phát trên các kênh truyền hình quốc gia và địa phương trên khắp Việt Nam trong các tháng tới, hoặc có thể xem được online trên kênh Youtube của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên.

Trong phim, một bé gái 5 tuổi đã ngây thơ tin vào việc sử dụng mật gấu để chữa bệnh cho búp bê. Sau khi nghe bố khuyên bảo, cô bé đã hiểu ra, hành vi trích hút mật tàn nhẫn chỉ gây ra những đau đớn và tổn thương cho loài gấu. Ngày nay mọi người lựa chọn các phương thuốc hiện đại chứ không còn sử dụng mật gấu.  

Theo bà Nguyễn Thị Phương Dung, Việt Nam đang ngày một phát triển và văn minh hơn, dù vậy vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể xóa sổ hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật cũng đang dần thoái trào. Cộng đồng hãy chung tay bảo vệ gấu bằng các hành động thiết thực như không tiêu thụ mật gấu, các sản phẩm từ gấu; thông báo các hành vi quảng cáo buôn bán mật gấu, các sản phẩm từ gấu cho chính quyền địa phương hoặc đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522.

Nhu cầu sử dụng mật gấu là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Việt Nam, đe dọa đến quần thể gấu ngoài tự nhiên. Nhiều người Việt Nam vẫn tin mật gấu là thần dược và chọn sử dụng mật gấu thay vì các phương thuốc hiện đại, dễ mua với giá cả phải chăng và hiệu quả cao.

Từ năm 2005 đến nay, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn cùng với Chính phủ đã đạt được những thành tựu đáng kể trong nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu nhờ việc tăng cường thực thi pháp luật, giám sát các cơ sở nuôi nhốt gấu, cải thiện thể chế chính sách và giảm thiểu nhu cầu sử dụng mật gấu. Số lượng gấu bị nuôi nhốt tính đến tháng 10/2018 chỉ còn khoảng 800 cá thể, giảm đáng kể so với hơn 4.300 cá thể năm 2005.

Nhiều người Việt Nam không còn chuộng sử dụng mật gấu như trước. Một nghiên cứu của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên công bố năm 2015 cho thấy nhu cầu sử dụng mật gấu đã giảm 61% từ năm 2009. Riêng năm 2018, nhiều chủ gấu đã từ bỏ hoạt động nuôi nhốt gấu và tự nguyện chuyển giao các cá thể gấu nuôi tới các trung tâm cứu hộ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam sẽ sớm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trong tương lai không xa.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.