Ra mắt phim của Angelina Jolie: Chấn động tâm can các nạn nhân ở Bosnia

Các nạn nhân chiến tranh ở Bosnia đã hết lời ca ngợi bộ phim đầu tay của ngôi sao Hollywood Angelina Jolie, mang tựa đề In the Land of Blood and Honey, sau buổi chiếu đặc biệt vào hôm 9/12

Các nạn nhân chiến tranh ở Bosnia đã hết lời ca ngợi bộ phim đầu tay của ngôi sao Hollywood Angelina Jolie, mang tựa đề In the Land of Blood and Honey, sau buổi chiếu đặc biệt vào hôm 9/12.

In the Land of Blood and Honey là bộ phim đầu tiên do Jolie viết kịch bản và làm đạo diễn. Phim kể về câu chuyện tình giữa Ajla, một người phụ nữ Hồi giáo và Danijel, một người đàn ông Serbia trước khi xảy ra cuộc chiến Bosnia năm 1992-1995. Sau này, họ gặp nhau trong tình cảnh hết sức trớ trêu. Người đàn ông là một sĩ quan quân đội còn người phụ nữ là tù nhân của anh.

“Các nạn nhân chiến tranh thấy vô cùng xúc động khi xem bộ phim này. Phim hoàn toàn mang tính khách quan và kể đúng những gì đã xảy ra trong chiến tranh. Jolie đã làm một bộ phim thật tuyệt vời cho người dân Bosnia & Herzegovina. Tôi nhìn nhận như vậy từ góc độ của một nạn nhân. Mọi người nên xem bộ phim này” - Murat Tahirovic, người đứng đầu một hiệp hội các tù nhân chiến tranh, nhận định.

Kể sự thật về cuộc chiến ở Bosnia

Phim được Jolie quay năm 2010 và dự án điện ảnh này đã gây tranh cãi ở Bosnia khi kể lại câu chuyện của một nạn nhân Hồi giáo bị cưỡng bức đem lòng yêu kẻ tấn công mình là người Serbia. Việc này đã khiến nhiều tổ chức của các nạn nhân chiến tranh đã phản ứng dữ dội.

Ra mắt phim của Angelina Jolie: Chấn động tâm can các nạn nhân ở Bosnia ảnh 1

Angelina Jolie phát biểu trước báo giới trong buổi chiếu giới thiệu phim In the Land of Blood and Honey ở New York hôm 5/12.

Nhằm xua đi sự giận dữ và nỗi sợ của các nạn nhân chiến tranh về bộ phim nên buổi chiếu phim đặc biệt ở Sarajevo đã có sự tham dự của nhiều đại diện người địa phương, song không mời cánh báo chí. “Jolie đã thành công khi kể câu chuyện về cuộc chiến và nêu rõ được những tình cảnh mà các nạn nhân từng phải đối mặt: bị hành hình tập thể, bị cưỡng bức, phải làm tấm chắn bảo vệ và nhiều chuyện rùng rợn khác” - Tahirovic nói.

Còn bà Hatidza Mehmedovic, Hội trưởng Hội những người mẹ của các nạn nhân bị cưỡng bức, người từng lên tiếng phản đối dự án điện ảnh của Jolie sau khi đọc được những gì báo chí đưa tin, nhưng giờ đây bà rất xúc động và ca ngợi: “Thật tuyệt vời, phim đã mô tả được tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc chiến ở Bosnia. Phim truyền đi một thông điệp mạnh mẽ. Tôi muốn cám ơn Angelina Jolie về sự đầu tư trí tuệ cũng như tiền bạc của cô vào dự án điện ảnh này. Nó sẽ kể cho cả thế giới những điều có thật trong cuộc chiến ở Bosnia”.

Năm ngoái, những lời phản đối mạnh mẽ của người dân Bosnia đã khiến Jolie phải quay gần như toàn bộ dự án điện ảnh của mình ở Budapest, Hungary. Chỉ có một số cảnh ngoài trời được quay ở Bosnia.

Hồi tháng 10/2010, một Bộ trưởng Bosnia đã hủy bỏ giấy phép quay phim của Jolie với lý do không đủ giấy tờ hợp lệ, nhưng thực chất là do có quá nhiều nạn nhân nữ phản đối nội dung phim mà họ đọc được trên báo chí. Thậm chí, nhiều nạn nhân bị bạo lực tình dục còn viết thư lên Cao ủy Người tị nạn của Liên hợp Quốc tuyên bố Jolie không xứng đáng đảm nhiệm vai trò “Đại sứ thiện chí” của tổ chức này và cô không nắm rõ về cuộc xung đột Bosnia.

Năm ngoái, Jolie tới Bosnia lần đầu tiên với vai trò “Đại sứ thiện chí” của Cao ủy Người tị nạn Liên hợp Quốc. Nhận được những phản ứng đó, cô đề nghị các nạn nhân hãy giữ sự phán xét và chỉ trích của mình cho đến khi họ được thấy sản phẩm đã hoàn tất. Giờ thì tác phẩm điện ảnh của cô đã khiến những người từng chỉ trích mình phải nín lặng và thán phục.


Ra mắt phim của Angelina Jolie: Chấn động tâm can các nạn nhân ở Bosnia ảnh 2

Cảnh trong phim về cuộc chiến Bosnia


Bị cáo buộc đạo ý tưởng

Dự án điện ảnh đầu tay của Jolie gặp không ít rắc rối khi cô còn bị nhà báo Croatia James Braddock kiện vì cho rằng nội dung phim đã ăn cắp ý tưởng từ cuốn tiểu thuyết A Soul Shattering mà nhà báo này viết vào năm 2007. Nhưng Jolie tỏ ra rất bình thản, lạc quan và trong cuộc trò chuyện với LA Times, cô nói: “Đó là chuyện bình thường. Nhiều bộ phim cũng đã nhận phải những cáo buộc như thế”.

Jolie thừa nhận: “Tôi xây dựng nội dung bộ phim của mình sau khi đọc nhiều cuốn sách và tài liệu về cuộc chiến Bosnia. Đó là những tác phẩm của nhà báo Peter Maas, Tom Gielten và những câu chuyện của một vài người khác nữa. Tuy nhiên, tôi chưa hề đọc qua cuốn tiểu thuyết A Soul Shattering của nhà báo James Braddock.

Sau tất cả những chuyện “ồn ào” đó, phim đã có buổi chiếu giới thiệu ở New York hôm 5/12 và sẽ có mặt ở khắp các rạp chiếu nước Mỹ vào ngày 23/12.
 
Theo thethaovanhoa.vn

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.