Ra mắt ‘không gian văn hoá đọc Văn Miếu Quốc Tử Giám’

Chiều 18/8, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Gò Kim Châu - Hồ Văn, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hóa đọc - Văn Miếu Quốc Tử Giám”.

Đây là mô hình thư viện mở phục vụ miễn phí cộng đồng, nhằm lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy niềm yêu sách, góp phần xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời.

Chú thích ảnh
Tủ sách đặt tại Gò Kim Châu - Hồ Văn, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: “Không gian văn hóa đọc - Văn Miếu Quốc Tử Giám” tại Hồ Văn hướng tới mục tiêu kết nối di sản - tri thức - cộng đồng, khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân vào đời sống văn hóa.

Nơi đây không chỉ là đơn thuần là điểm đọc sách, mà còn là điểm hẹn văn hóa gắn kết thế hệ trẻ với các giá trị truyền thống, lan tỏa tình yêu sách, tinh thần hiếu học và niềm trân quý di sản, đặc biệt với học sinh, sinh viên.

Chú thích ảnh
Bạn trẻ lựa chọn sách đọc miễn phí trong không gian tại Hồ Văn.

“Không gian văn hóa đọc - Văn Miếu Quốc Tử Giám” được ví như “ngôi nhà chung” của những người yêu tri thức, nơi công chúng có thể tiếp cận hàng trăm đầu sách với nhiều chủ đề: Lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và truyền thống khoa bảng; danh nhân Nho học Việt Nam; văn học, nghệ thuật; kỹ năng sống và nhiều mảng kiến thức bổ ích khác.

Hiện “Không gian văn hóa đọc - Văn Miếu Quốc Tử Giám” sở hữu gần 1.000 đầu sách do các đơn vị bảo trợ trao tặng, gồm: Nhà Xuất bản Hà Nội, Nhà Xuất bản Kim Đồng, Nhà Xuất bản Phụ nữ, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng, Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam (Tri thức trẻ), cùng số lượng lớn sách luân chuyển từ Trung tâm văn hoá và Thư viện Hà Nội. Đặc biệt, bộ Tủ sách Thăng Long 1000 năm văn hiến của Nhà Xuất bản Hà Nội là điểm nhấn quý giá. Mỗi cuốn sách là một hạt giống tri thức gieo mầm cho hiện tại và tương lai, tiếp nối mạch nguồn tri thức từ ngàn xưa đến hôm nay.

Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm làm giấy dó...

Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức mô hình hoạt động văn hóa này nhằm phát huy giá trị Hồ Văn, tạo điểm nhấn lâu dài cho các hoạt động giao lưu, trải nghiệm gắn với sách. Đây cũng là bước khởi đầu để Hồ Văn trở thành không gian đọc sách công cộng có bản sắc đầu tiên tại một Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đồng thời là “sân chơi tri thức” của Thủ đô.

Chú thích ảnh
.... và quy trình đóng sách cổ.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm di sản được tổ chức tại đây, định hướng từng bước đưa không gian Hồ Văn trở thành không gian văn hoá của Thủ đô Hà Nội với các sản phẩm công nghiệp văn hoá đa dạng, hấp dẫn khách tham quan.

“Không gian văn hóa đọc - Văn Miếu Quốc Tử Giám” phục vụ mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi, khách du lịch và cư dân quanh di tích đến đọc tại chỗ, hoàn toàn miễn phí.

Tin, ảnh: XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.