Ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Belarus

Chiều 24/5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Belarus và Hội thảo kinh doanh với thị trường Belarus. Sự kiện thu hút đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước và báo giới.

Ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Belarus ảnh 1

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng ký kết thỏa thuận thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Belarus giữa VCCI và BeICCI. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống nước Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko tại Tuyên bố chung hai nước nhân chuyến thăm Cộng hòa Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang (tháng 6/2017), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Belarus triển khai thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Belarus.

Mục tiêu của hội đồng nhằm tăng cường mở rộng hơn quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Belarus trên nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, khoa học, kĩ thuật, du lịch. Hội đồng chắc chắn sẽ là một kênh đối thoại hữu hiệu giữa doanh nghiệp với cơ quan Chính phủ hai phía. Đồng thời, thông qua hội đồng những vấn đề vướng mắc trong quan hệ thương mại, đầu tư cùng được đưa ra bàn thảo và tìm cách giải quyết tốt nhất cho doanh nghiệp…

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, với tư cách là tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư chính thức, lớn nhất tại Việt Nam, VCCI cam kết sẽ sát cánh cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều đáp ứng mong muốn của lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ hai bên.

Theo ông Sergei Nabeshko, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Belarus, hội thảo kinh doanh với thị trường Belarus là hoạt động đầu tiên nhằm đánh dấu bước khởi đầu của Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Belarus trong thời gian sắp tới.

Việt Nam và Belarus có mối quan hệ truyền thống lâu đời và hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều hiệp định thương mại (FTA) có tính đột phá như CPTPP, EVFTA, AEC sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay, Việt Nam và Belarus đang đứng trước nhiều thử thách cũng như những cơ hội hiếm có để đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại.
Quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam và Cộng hòa Belarus đang mở ra những cơ hội, tăng cường quan hệ gắn bó giữa hai cộng đồng doanh nghiệp. Điều này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của mỗi nước mà còn hướng tới thị trường các nước thứ ba.
Đánh giá về tiềm năng hợp tác với Belarus, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, Cộng hòa Belarus là một trong những cầu nối có nhiều lợi thế để hàng hóa Việt Nam vươn tới một thị trường của Liên minh Kinh tế Á - Âu, với quy mô lên tới 182 triệu dân, có GDP năm 2017 đạt khoảng hơn 2.200 tỷ USD.
Việc Liên minh kinh tế Á - Âu; trong đó, Belarus là thành viên - lựa chọn Việt Nam là đối tác đầu tiên trong khu vực ASEAN để đàm phán FTA chứng tỏ Việt Nam là một đối tác tin cậy hàng đầu của Belarus và các nước khu vực Đông Âu.

Belarus là quốc gia có nhiều tiềm năng đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, giáo dục, viễn thông… Trong khi đó,  Việt Nam có những lợi thế lớn về nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, vị trí địa lý thuận lợi. Việt Nam cũng được đánh giá là nước có tình hình chính trị - kinh tế -  xã hội ổn định, an ninh được đảm bảo với triển vọng phát triển kinh tế bền vững theo cơ chế thị trường, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Những thế mạnh của hai nước nếu được kết hợp chặt chẽ sẽ tạo ra những lợi ích to lớn cho cả hai bên.

Ông Phòng cũng bày tỏ hy vọng, sau hội thảo hội thảo kinh doanh với thị trường Belarus, sẽ có nhiều doanh nghiệp Belarus và Việt Nam  tìm thấy cơ hội hợp tác đầu tư phù hợp với tiềm năng và mối quan tâm của mình, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Việt Nam đang khuyến khích đầu tư như: phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, cơ khí chế tạo, hóa dầu, hóa dược, công nghệ thông tin, chế biến nông, lâm, thủy sản, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch,…

Thạch Huê (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.