Ra mắt hệ thống thanh toán mã QR xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, Việt Nam và Campuchia đã chính thức ra mắt hệ thống thanh toán song phương bằng mã QR xuyên biên giới, cho phép người dân hai nước quét mã QR để thực hiện thanh toán bằng đồng nội tệ của mình. 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) Chea Serey đã chủ trì sự kiện ra mắt hệ thống thanh toán diễn ra ngày 3/12 tại tỉnh Siem Reap. Theo thông cáo báo chí của NBC, hệ thống thanh toán mới bằng mã QR cho phép người dân hai nước thực hiện thanh toán xuyên biên giới một cách an toàn, bảo mật, thuận tiện với giá cả phải chăng, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ của mỗi nước.

Thông cáo báo chí của NBC nêu rõ: “Việc ra mắt hệ thống thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới giữa Campuchia và Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho người dân Campuchia và Việt Nam, đặc biệt là khách du lịch và thương nhân hai nước”. Theo thông cáo báo chí của NBC, nỗ lực này được đưa ra sau một bản ghi nhớ (MoU) được hai ngân hàng trung ương ký vào ngày 8/11/2022. Sau khi ký kết, các nhóm công tác kỹ thuật của hai bên đã nhóm họp để thảo luận về phương thức liên kết, thống nhất sử dụng mô hình tài trợ cho dự án.

Với dự án này, khách du lịch Campuchia sẽ có thể thanh toán tại Việt Nam bằng đồng Riel thông qua mã QR Việt Nam, trong khi khách hàng Việt Nam có thể thanh toán tại Campuchia bằng tiền Việt Nam thông qua mã KHQR.

KHQR là hệ thống mã phản hồi nhanh (QR) phổ biến được tạo ra để thanh toán cho hoạt động bán lẻ ở Campuchia. Người dùng chỉ cần một mã QR duy nhất để nhận thanh toán từ bất kỳ ứng dụng di động nào, kể cả ứng dụng Bakong. Năm 2022, NBC đã ra mắt dịch vụ thanh toán mã KHQR, nhằm mục đích thúc đẩy thanh toán bán lẻ bằng điện thoại di động tại Campuchia.

Ngoài Việt Nam, Campuchia cũng hợp tác song phương thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới với các nước láng giềng Thái Lan và Lào. In Channy, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng ACLEDA cho biết tất cả các sáng kiến này đều nhằm mục đích tạo điều kiện thanh toán hàng hóa và dịch vụ dễ dàng hơn, thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi đồng Riel của Campuchia để thanh toán ở khu vực địa phương và hỗ trợ tài chính toàn diện như một phần của quá trình hội nhập vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).

Quang Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.