Ra mắt hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh

Hội đồng Phòng vệ kinh tế Braxin (CADE) ngày 15/12 đã thông qua việc sáp nhập hãng hàng không TAM của nước này và LAN của Chilê, đây là bước mở đường cho ra đời hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh

Hội đồng Phòng vệ kinh tế Braxin (CADE) ngày 15/12 đã thông qua việc sáp nhập hãng hàng không TAM của nước này và LAN của Chilê. Đây được xem là bước quyết định cuối cùng mở đường cho việc thành lập hãng hàng không lớn nhất khu vực Mỹ Latinh LATAM và đứng thứ 3 thế giới về giá trị cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ra mắt hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh ảnh 1

Braxin và Chile hợp nhất 2 hãng hàng không TAM và LAN. Nguồn: Internet.


Cơ quan chống độc quyền trên của Braxin này cũng đặt ra một số điều kiện đối với hãng hàng không tương lai, theo đó LATAM bắt buộc phải giảm tần suất bay đối với chặng nối thành phố Xao Paolô của Braxin và Xantiagô của Chilê. Ngoài ra, hai hãng TAM và LAN phải cùng tham gia một liên minh hàng không quốc tế. Hiện tại, TAM đang là thành viên Star Alliance, liên minh hàng không lớn nhất thế giới có trụ sở tại Đức, trong khi LAN đã gia nhập mạng lưới Onewworld có trụ sở tại NiuYoóc (Mỹ).

Trước đó hồi tháng Chín, Tòa án Cạnh tranh tự do của Chilê cũng đã thông qua việc sát nhập trên với 11 điều khoản kèm theo. Như vậy, với việc thông qua từ phía Braxin, LATAM dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào quý III/2012 và sẽ thực hiện các lộ trình tới 115 địa điểm tại 23 quốc gia trên thế giới.

TAM và LAN đã công bố kế hoạc sáp nhập vào tháng 8/2010 nhằm thành lập một siêu hãng hàng không với giá trị lên đến 14,5tỷ USD và đáp ứng 6% dịch vụ hàng không trên thế giới. LAN là hãng hàng không hàng đầu của Chilê, hiện sở hữu 125 máy bay dân dụng chở khách và 14 máy bay vận tải. Trong khi đó, TAM đang dẫn đầu thị trường hàng không Braxin với 156 máy bay chở khách. Theo thống kê, trong năm 2010, hai hãng hàng không lớn này đã vận chuyển 45 triệu lượt hành khách và 832 nghìn tấn hàng hóa.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.