Ra mắt Góc văn hóa Séc tại Hà Nội

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Trung tâm giao lưu văn hoá và Hợp tác quốc tế (CCIC) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Góc văn hóa Séc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm giao lưu văn hóa và Hợp tác quốc tế cho biết: Mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Séc đã được minh chứng qua thời gian 70 năm, được chính phủ và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, xây dựng. Hai nước không chỉ có quan hệ về mặt kinh tế mà còn phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hoá và giao lưu nhân dân. Nhiều người Việt Nam từng học tập và sinh sống tại Séc đều dành những tình cảm hết sức tốt đẹp về đất nước và con người Séc. Đặc biệt, cộng đồng người Việt nói tiếng Séc coi Séc là quê hương thứ hai của mình và đang góp phần quan trọng xây dựng mối quan hệ bền vững giữa hai nước.

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, là một đơn vị thuộc cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân, Trung tâm giao lưu văn hoá và Hợp tác quốc tế mong muốn, tạo ra một không gian văn hóa mà ở đó, những người từng học tập, công tác tại Séc có cơ hội được ôn lại những ký ức tốt đẹp và thế hệ trẻ có cơ hội được tiếp cận, tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa và từ đó thúc đẩy hợp tác nhân dân của hai đất nước.

Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về tổ chức và nhân sự, được sự chấp thuận và tạo điều kiện của Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung tâm giao lưu văn hóa và Hợp tác quốc tế đã phối hợp với Trung tâm Liên kết và đào tạo Việt – Séc, một trong những đơn vị có nhiều năm tâm huyết trong hợp tác Séc – Việt Nam, xây dựng “Góc Văn hóa Séc”. Góc Văn hóa hoạt động như một thư viện sống, nơi lưu trữ, trưng bày những nét đặc trưng của văn hóa Séc, địa điểm giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ngôn ngữ.

Giám đốc Trung tâm giao lưu văn hoá và Hợp tác quốc tế Nguyễn Trung Dũng tin tưởng, Góc Văn hoá Séc sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm cộng đồng, sự hỗ trợ tích cực và chặt chẽ của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam để Góc Văn hoá Séc thực sự là cầu nối hiệu quả và bền vững đóng góp cho quan hệ hữu nghị của nhân dân hai nước.

Mong muốn Góc văn hóa Séc ngày càng phát triển, góp phần duy trì giao lưu hữu nghị giữa hai nước, Phó Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam Lukas Musil phụ trách lĩnh vực chính trị, báo chí và văn hóa khẳng định, việc ra mắt Góc văn hóa Séc tại Hà Nội là minh chứng cho việc văn hóa Séc đang tiếp tục được lưu giữ và phát triển tại Việt Nam. Nhân dịp này, Phó Đại sứ Lukas Musil cho biết, trong năm 2019, Chính phủ Séc sẽ thành lập Trung tâm Séc tại Hà Nội. Theo đó, Việt Nam là quốc gia thứ ba trên thế giới, cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản, có một Trung tâm Séc. Điều này cho thấy tầm quan trọng trong hợp tác, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc trong thời gian tới.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).