Ra mắt Câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Ngày 22/9, tại Praha, Câu lạc bộ (CLB) di sản áo dài Việt Nam tại CH Séc đã long trọng ra mắt theo sáng kiến của Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc.
Chú thích ảnh
Tà áo dài Việt Nam duyên dáng giữa lòng Praha. 

Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội người Việt Nam tại CH Séc, đại diện Hội phụ nữ Việt Nam tại một số nước châu Âu như Tây Ban Nha, Đức, bạn bè sở tại cùng hàng trăm nữ hội viên đến từ khắp mọi miền đất nước CH Séc.

Chú thích ảnh
Tà áo dài Việt Nam duyên dáng giữa lòng Praha. 

Tại buổi lễ, các đại biểu, bạn bè và bà con kiều bào tham dự đã thực sự ấn tượng với những màn trình diễn áo dài của hội viên CLB. Đặc biệt, những chiếc áo dài thiết kế riêng cho CLB được lấy cảm hứng từ sự sự kết hợp giữa lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam với quốc kì CH Séc, thể hiện sự gắn bó, luôn hướng về quê hương đất nước của những người con đang sinh sống ở CH Séc, đồng thời thể hiện mong muốn hai dân tộc, đất nước và con người Việt Nam và CH Séc sẽ ngày càng gần gũi nhau hơn.

Chú thích ảnh
Hạ nghị sĩ CH Séc Petra Quittová rất yêu thích tà áo dài Việt Nam.

Ông Phạm Gia Hậu, Chủ tịch hội đồng sáng lập cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam toàn châu Âu và là Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tại CH Séc nhấn mạnh sáng kiến thành lập câu lạc bộ nhằm gìn giữ, tôn vinh và quảng bá hình ảnh tà áo dài Việt Nam tại CH Séc.

Theo ông Phạm Gia Hậu, chỉ sau một tháng thành lập và chuẩn bị ra mắt, CLB đã may và phân phát cho các hội viên 350 bộ áo dài. CLB đặt mục tiêu sẽ hoàn thành 750 bộ áo dài cung cấp cho không chỉ hội viên mà cho cả bà con trong cộng đồng để hướng tới lễ kỉ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam và 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CH Séc trong năm 2025.

Chú thích ảnh
Tà áo dài Việt Nam duyên dáng giữa lòng Praha. 

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bạn Kiều Anh, đại diện sinh viên từ Việt Nam sang tham dự lễ ra mắt CLB đã không giấu nổi nỗi xúc động khi được chứng kiến hình ảnh tà áo dài Việt Nam tung bay giữa lòng châu Âu. Nữ sinh viên này chia sẻ cô như đang được thấy hình ảnh những thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài giữa mùa thu Hà Nội ở ngay tại Praha và điều đó khiến Kiều Anh dâng trào cảm xúc tự hào về nét đẹp rất riêng của người phụ nữ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ban chấp hành CLB di sản áo dài Việt Nam tại CH Séc nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt. 

Nhân dịp này, CLB cũng tiến hành Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu ra ban chấp hành gồm 33 ủy viên, do bà Nguyễn Tuyết Hạnh làm Chủ tịch.

Ngọc Long - PV TTXVN tại CH Séc

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.