Ra mắt bộ sách nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhà văn Tô Hoài

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức Tọa đàm “Tô Hoài - Nhà văn của mọi lứa tuổi” và giới thiệu bộ ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhà văn Tô Hoài. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học, các nhà sư phạm...
Chú thích ảnh
Tọa đàm “Tô Hoài - Nhà văn của mọi lứa tuổi”. Ảnh: Phương Lan

Nhà văn Tô Hoài là một trong những tên tuổi lớn của văn học hiện đại Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Sen, sinh ngày 27/9/1920 tại quê ngoại là làng Nghĩa Đô, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông cũ (nay là phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong gia đình có truyền thống làm giấy dó. Với 94 năm tuổi đời và hơn 70 năm tuổi nghề, Nhà văn Tô Hoài có một số lượng tác phẩm đồ sộ, gần 200 đầu sách trải rộng trên nhiều mảng đề tài, có thể nói, Tô Hoài là nhà văn của nhiều thời, nhiều tầng lớp, nhiều độ tuổi khác nhau.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Bùi Tuấn Nghĩa, Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng nhấn mạnh: 100 năm là một dấu mốc đặc biệt và Nhà xuất bản Kim Đồng có cơ hội tổ chức hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Nhà văn Tô Hoài - Nhà văn của mọi lứa tuổi. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng còn đầu tư công phu và cho ra bộ ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông. Đây là hoạt động tôn vinh của Nhà xuất bản Kim Đồng với Nhà văn Tô Hoài, thành viên sáng lập và đặt tên cho Nhà xuất bản Kim Đồng - Nhà xuất bản thiếu nhi đầu tiên của Việt Nam.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa cho biết, năm 2005, Nhà văn Tô Hoài đã tin tưởng ủy nhiệm cho Nhà xuất bản Kim Đồng quản lý toàn bộ tác phẩm của ông. Mới đây, đại diện gia đình Nhà văn tiếp tục ủy quyền tiếp nhận phần tác phẩm dành cho người lớn của ông để nhà xuất bản khai thác, xuất bản, ra mắt công chúng.

Tại tọa đàm, nhiều đại biểu là nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học, nhà sư phạm... đã chia sẻ ý kiến của về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nhà văn Tô Hoài, chia sẻ những kỷ niệm với Nhà văn Tô Hoài trong quá trình làm việc cùng ông.

Chú thích ảnh
Bộ ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài. Ảnh: NXB Kim Đồng

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng đã xuất bản 21 ấn phẩm của Nhà văn Tô Hoài, trong đó có tác phẩm ra mắt lần đầu và tái bản theo hình thức mới. Loạt sách kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhà văn Tô Hoài của Nhà xuất bản Kim Đồng mang đến cho độc giả một góc nhìn toàn diện và mới mẻ về tác phẩm viết cho thiếu nhi của Nhà văn Tô Hoài.

Trong đó, hai ấn phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” được thiết kế, in ấn công phu, với số lượng in hạn chế 500 bản, đánh số từ TH 001 đến TH 500 dành cho độc giả muốn sưu tầm sách gồm “Dế Mèn phiêu lưu ký” song ngữ, minh họa của Họa sỹ Ngô Mạnh Lân và “Dế Mèn phiêu lưu ký” bản viết tay của Nhà văn Tô Hoài, minh họa của Họa sỹ Tạ Huy Long.

Ấn phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” do nữ họa sỹ trẻ Đậu Đũa minh họa cũng ra mắt công chúng dịp này. Thuộc thế hệ 9X, Đậu Đũa là nữ họa sỹ đầu tiên vẽ “Dế Mèn phiêu lưu ký”. Bằng con mắt của người trẻ thời hiện đại, minh họa của Đậu Đũa khác biệt với tạo hình Dế Mèn của các thế hệ họa sỹ đi trước.

Hoạ sỹ trẻ Linh Rab, bằng tình yêu Dế Mèn, đã cho ra đời một cuốn truyện tranh hiện đại chuyển thể từ “Dế Mèn phiêu lưu ký” có tên “Cuộc phiêu lưu của Dế Út: Phần mở đầu”.  

Lần đầu tiên, độc giả Việt Nam sẽ được tiếp cận với hai ấn bản “Dế Mèn phiêu lưu ký” đã từng xuất bản tại Thụy Điển và Nhật Bản do Họa sỹ Ngô Xuân Khôi, Thành Chương minh họa.

Ngoài các ấn bản “Dế Mèn phiêu lưu ký” trên, độc giả cũng sẽ gặp lại Dế Mèn bản tranh truyện comic của Họa sỹ Trương Qua; bản song ngữ Việt−Anh, bản dịch của Đặng Thế Bính, minh họa của Thành Chương; bản “Dế Mèn phiêu lưu ký” minh họa lần đầu năm 1959 của Họa sỹ Ngô Mạnh Lân, cùng ba ấn bản “Dế Mèn phiêu lưu ký” khác của Họa sỹ Tạ Huy Long.

Bên cạnh đó, bộ “Tuyển tập văn học viết cho thiếu nhi” của tác giả Tô Hoài gồm 4 cuốn cũng sẽ ra mắt công chúng trong dịp này gồm: “Truyện đồng thoại − Kịch”; “Truyện sinh hoạt”; “Truyện các gương anh hùng cách mạng”; “Chuyện ngày xưa – Một trăm cổ tích”. Bộ ấn phẩm này được coi là tuyển tập đầy đủ nhất các tác phẩm viết cho thiếu nhi của Nhà văn Tô Hoài. Một vài tác phẩm chỉ xuất hiện trên tờ Truyền bá từ những năm 1941-1942…, nay mới sưu tầm được và đưa vào tuyển tập.

“Truyện đồng thoại Tô Hoài” minh họa của Họa sỹ Vũ Xuân Hoàn và ấn bản tiếng Anh “A Mouse Wedding” lần đầu ra mắt độc giả, cũng là bộ đôi sách ấn tượng trong loạt ấn phẩm này. Tác phẩm “Chuyện cũ Hà Nội” (gồm hai phần) được tái bản hình thức mới. Cuốn “Tự truyện” - tập hồi ký gắn với bao nỗi vui buồn và ước mơ của tuổi thơ, bao kỷ niệm về những người bạn văn, đời văn của ông, từ "Cỏ dại", "Mùa hạ đến, mùa xuân đi", "Những người thợ cửi", "Đi làm", "Hải Phòng", "Một quãng đường", "1947" và "Ông già ở Arga"…

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.