Quýt hồng 'lên' chậu sẵn sàng phục vụ thị trường Tết

Quýt hồng là một trong những loại cây ăn quả nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp, mỗi năm chỉ cho quả một vụ và thu hoạch vào dịp cận Tết Nguyên đán. Để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các nhà vườn trồng quýt ở tỉnh Đồng Tháp đã chuẩn bị hàng nghìn chậu quýt hồng.
Chú thích ảnh
Cây quýt hồng trồng trong chậu vẫn cho quả to, bóng, đẹp. 

Thay vì trồng quýt hồng dưới đất và bán quả như truyền thống, những năm gần đây, một số nông dân (chủ yếu ở xã Phong Hòa) nghiên cứu cho quýt hồng “lên” chậu, bán để khách hàng trưng Tết. Theo nhiều nhà vườn, quýt hồng là loại cây trồng “khó tính”, đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm. Để có một chậu quýt bán tới tay khách hàng mất khá nhiều thời gian, công sức; từ khi trồng đến khi xuất bán là 3 năm trở lên, trải qua nhiều công đoạn. Nhà vườn trồng cây con trong bầu nhựa khoảng 1 năm, sau đó chuyển lên trồng trong chậu và chăm sóc, xử lý cho ra quả trong 2 năm nữa.

Ông Hà Thanh Hồng ở ấp Hòa Khánh, xã Phong Hòa gắn bó với nghề trồng quýt hồng trong chậu vài năm nay nên đã đúc rút một số kinh nghiệm canh tác loại cây này. Ông Hồng cho biết, nhờ áp dụng trồng trong nhà màng nên vườn quýt hạn chế bị côn trùng tấn công, nhất là tình trạng nhện bám, vàng lá, trái bị da cám… Sản phẩm quýt hồng trồng trong chậu của ông được nhiều khách hàng ưa chuộng và tìm mua từ sớm. Để cung ứng cho thị trường Tết nguyên đán năm nay, ông Hồng chuẩn bị 230 chậu quýt hồng.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hùng Dũng kiểm tra sinh trưởng của quýt hồng trồng trong chậu. 

Còn ông Nguyễn Hùng Dũng ở ấp Hòa Khánh, xã Phong Hòa chuẩn bị khoảng 400 chậu quýt hồng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Sản phẩm quýt chậu của ông có hình dáng đẹp, nhiều quả, quả to, bóng, đẹp và bán với mức giá hợp lý nên tình hình tiêu thụ năm nay khá thuận lợi, có thể sẽ hết hàng sớm. Tuy còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nhưng hiện nay, ông đã tiêu thụ hơn 50% số lượng quýt chậu chuẩn bị.

Chú thích ảnh
Những chậu quýt hồng của ông Lưu Văn Khiêm ở ấp Hòa Khánh, xã Phong Hòa (Đồng Tháp) chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết nguyên đán 2026. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Những năm trước, khách hàng mua quýt chậu thường vào thời điểm cận Tết, chọn những chậu quýt có quả chín và chuyển sang màu vàng cam. Còn năm nay, nhiều khách hàng mua quýt sớm hơn, chọn những chậu quýt quả còn xanh, chưa chín để có thể trưng được trong thời gian dài sau Tết. Nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, trong vừa của ông có nhiều loại như: quýt mang quả đang chín, quýt mang quả chưa chín và cả những chậu quýt chưa cho quả… - ông Dũng cho hay.

Theo nhiều nhà vườn ở Phong Hòa, sản phẩm quýt hồng trồng trong chậu có thể trưng được trong thời gian hơn 2 tháng. Để chậu quýt hồng trưng thời gian dài như thế mà không bị héo, khách hàng cần chọn mua cây có bộ lá khỏe, xanh tốt, tưới nước đầy đủ và không cần bón thêm phân. Cây quýt hồng trồng trong chậu trưng Tết có chiều cao trung bình từ 1 - 1,6 m và mang nhiều quả to. Chất lượng quả vẫn ngon ngọt, màu sắc đẹp tương tự như quýt trồng dưới đất.

Chú thích ảnh
Ông Lưu Văn Khiêm ở xã Phong Hòa (Đồng Tháp) có hơn 250 chậu quýt hồng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026. 

Ông Lưu Văn Khiêm - đại diện Tổ hợp tác trồng quýt chậu xã Phong Hòa cho biết, để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các nhà vườn trong tổ hợp tác đã chuẩn bị cung cấp khoảng 1.200 chậu quýt hồng với giá bán từ 1,5 - 5 triệu đồng/chậu, tùy thuộc vào kích cỡ cây, dáng cây và số lượng quả. Ngoài việc bán quýt hồng trong chậu theo kiểu truyền thống, khách hàng đến tham quan rồi đặt mua, vài năm gần đây, một số nhà vườn còn chào bán quýt chậu thông qua mạng xã hội. Hiện, thị trường tiêu thụ của quýt hồng trồng trong chậu chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các tỉnh, thành phía Bắc, một số nhà vườn còn xuất bán sang Campuchia.

Bài và ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.