Quyết tâm hoàn thành công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trước tháng 11/2026

Quán triệt tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng trước tháng 11/2026 để hoàn thành nhiệm vụ Chiến dịch 500 ngày đêm mà Chính phủ đã phát động. Đây là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo Thành phố) tại buổi kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), sáng 14/8.
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh nỗ lực làm nhiệm vụ dưới ánh nắng tháng 8 của tiết trời phương Nam.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, quán triệt tinh thần của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phạm Thị Thanh Trà, Ban Chỉ đạo Thành phố đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ngày 14/8, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 (Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh) lần đầu tiên đồng thời thực hiện nhiệm vụ tại khu vực A và khu vực B, tiếp tục mở rộng diện tích khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Việc đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là rất cần thiết, vì TP Hồ Chí Minh còn 12 vị trí nghi có hố chôn tập thể các liệt sĩ. Nếu không khẩn trương, quyết liệt, không đẩy nhanh tiến độ sẽ rất là khó hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế cán bộ, chiến sĩ Đội K74 quyết tâm với tinh thần trách nhiệm, làm thay phiên nhau để mở rộng diện tích tìm kiếm, tận dụng từng giờ, từng phút, từng giây để tìm các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết thêm, thời tiết TP Hồ Chí Minh đang là mùa mưa, ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh nói chung và Đội K74 nói riêng nêu cao tinh thần quyết tâm, khắc phục khó khăn, vượt qua yếu tố thời tiết cực đoan để hoàn thành nhiệm vụ cấp bách quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Dịp này, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố bày tỏ sự xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên tinh thần, vật chất của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Thành phố cũng như nhiều địa phương khác dành cho lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng vũ trang Thành phố quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thực hiện trách trách nhiệm thiêng liêng đối với những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần cùng với cả nước và nhân dân Thành phố tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Sáng 14/8, khu vực khai quật đầu tiên (khu A) tại công viên Lê Thị Riêng được tái khởi động lại công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau khi hoàn thành xử lý vật cản trên mặt đất ở khu vực này. Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng chia làm hai ca, làm việc đồng thời tại khu vực A và khu vực B.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 13/8, các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng đã phát hiện, quy tập được 311 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 278 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 33 hài cốt liệt sĩ ở 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A, 6 vị trí tại khu B) cùng 179 bộ di vật được phát hiện kèm theo hài cốt liệt sĩ.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.