Quyết liệt xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

Ngày 22/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản (cát xây dựng), đơn vị xác định hiện vẫn còn nhiều vị trí bờ sông Đồng Nai qua địa bàn huyện Cát Tiên bị sạt lở, kéo dài hơn 3km.
Chú thích ảnh
Nhiều đối tượng lén lút khai thác trái phép trên sông Đồng Nai. Ảnh tư liệu: Đậu Tất Thành/TTXVN

Cụ thể, trên địa bàn thị trấn Phước Cát có 5 vị trí sạt lở với chiều dài 1km (đoạn qua các thôn Cát Lợi, Cát Lâm, Cát Lương); địa bàn xã Phước Cát 2 có 7 vị trí sạt lở với chiều dài 2,2km, đoạn đi qua các thôn Phước Thái, Vĩnh Linh và thôn 3. Nguyên nhân của tình trạng sạt lở là do mưa lũ tác động, cộng với việc khai thác cát trái phép diễn ra thời gian qua. Qua kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn (đoạn sông Đồng Nai qua huyện Cát Tiên), cơ quan chức năng đã tịch thu 7 tàu khai thác cát trái phép, ban hành quyết định xử phạt hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản cát xây dựng đối với 8 trường hợp, tổng số tiền 279 triệu đồng.

Đoạn sông Đồng Nai thuộc thị trấn Phước Cát và xã Phước Cát 2 (Cát Tiên) có chiều dài 48km là ranh giới giữa 3 tỉnh (Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước); hiện trên đoạn sông này không có giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình hình khai thác cát trái phép trong khu vực này vẫn diễn ra phức tạp. Đặc biệt tại khu vực đoạn sông dài 9km (giáp ranh giữa huyện Cát Tiên với tỉnh Bình Phước) có phương tiện neo đậu, lén lút khai thác trái phép bên bờ sông, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước thực trạng này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo một số giải pháp tăng cường, quyết liệt xử lý tình trạng khai thác cát trái phép như kiểm tra, đưa các tàu có thiết bị bơm, hút cát không được cấp phép ra khỏi khu vực sông Đồng Nai; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; điều tra, khởi tố vụ án hình sự nhằm đảm báo tính nghiêm minh của pháp luật.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.