Quyết liệt gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Tốc độ giải ngân nguồn vốn dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Gia Lai đang ở mức thấp, khi đến đầu tháng 8/2026 mới đạt 16,67% ở cấp tỉnh. Trước yêu cầu hoàn thành 100% kế hoạch vốn trong năm, tỉnh đang quyết liệt rà soát, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân trong những tháng còn lại.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu - minh họa: Hồng Điệp/TTXVN

Cùng với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026, Gia Lai yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân. Các đơn vị phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ, dự án và nguồn kinh phí đã được giao, xác định cụ thể nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và kế hoạch giải ngân trong từng tháng còn lại của năm.
 
Những nhiệm vụ đủ điều kiện phải nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để triển khai, nghiệm thu và thanh toán; những nhiệm vụ không có khả năng thực hiện phải đề xuất điều chỉnh hoặc điều chuyển vốn, tránh tình trạng kinh phí đã được bố trí nhưng không được sử dụng. Tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo tiến độ hằng tuần, trong đó phản ánh cụ thể tình hình từng nhiệm vụ, dự án. Trường hợp không có khả năng giải ngân phải chủ động báo cáo và đề xuất phương án xử lý.
 
Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, một trong những nhiệm vụ cấp bách là xây dựng công cụ trực tuyến theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Sở Tài chính được giao rà soát toàn bộ nguồn kinh phí đã phân bổ để tham mưu phương án điều chỉnh, điều chuyển đối với những nhiệm vụ không có khả năng thực hiện; đồng thời phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về lập dự toán, mua sắm, thanh quyết toán, không để thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ.
 
44 xã, phường chưa giải ngân phải khẩn trương xác định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí được giao, hoàn thành các thủ tục để tổ chức thực hiện trong tháng 8/2026.
 
Trong những tháng còn lại của năm, tỉnh nỗ lực chuyển từ tình trạng “đã giao vốn nhưng chậm triển khai” sang thực hiện và giải ngân thực chất, bảo đảm nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đưa vào sử dụng đúng tiến độ.
 
Đến đầu tháng 8/2026, trong tổng số 427,482 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên được giao cho các cơ quan cấp tỉnh, mới giải ngân 71,257 tỷ đồng, đạt 16,67%. Ở cấp xã, phường, tỷ lệ giải ngân cao hơn nhưng cũng mới đạt 27,78%, tương ứng 6,318/22,742 tỷ đồng.

Tình trạng chậm giải ngân được xác định xuất phát chủ yếu từ việc chuẩn bị đầu tư chưa kịp tiến độ; một số nhiệm vụ chi thường xuyên chưa được phê duyệt nhiệm vụ, dự toán. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm trong tổ chức thực hiện, chưa xác định cụ thể nhiệm vụ chi và chưa chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc. Trong khi đó, công tác theo dõi, tổng hợp và đôn đốc của Sở Khoa học và Công nghệ chưa bám sát tình hình thực tế, chưa có đủ giải pháp khả thi để kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Nội vụ và 44 xã, phường chưa phát sinh giá trị giải ngân.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.