Quyết định gây tranh cãi liên quan tới quyền riêng tư người dùng của Google

Doanh nghiệp công nghệ Google ngày 22/7 cho hay đang lên kế hoạch giữ lại cookie của bên thứ ba trong trình duyệt Chrome của họ, sau nhiều năm cam kết loại bỏ dần các thành phần theo dõi người dùng trên Internet
Chú thích ảnh
Văn phòng Google tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong một bài đăng trên blog chính thức, ông Anthony Chavez, Phó Chủ tịch sáng kiến Hộp cát về quyền riêng tư (Privacy Sandbox) do Google hậu thuẫn cho biết thay vì ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba, công ty sẽ giới thiệu trải nghiệm mới trong Chrome cho phép người dùng “đưa ra lựa chọn sáng suốt áp dụng trên trình duyệt web của mình”. Ông cho hay người dùng có thể điều chỉnh lựa chọn đó bất cứ lúc nào.

Kể từ năm 2019, Alphabet đã nghiên cứu sáng kiến Privacy Sandbox nhằm nâng cao quyền riêng tư trực tuyến, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp kỹ thuật số. Mục tiêu chính là loại bỏ dần cookie của bên thứ ba.

Cookie là các gói thông tin cho phép các trang web và nhà quảng cáo xác định từng người lướt web và theo dõi thói quen duyệt web của họ. Nhưng chúng cũng có thể bị sử dụng để thực hiện những giám sát không theo mong muốn của người dùng.

Tại Liên minh châu Âu (EU), việc sử dụng cookie được điều chỉnh bởi Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Trong đó, GDPR yêu cầu nhà xuất bản phải có được sự đồng ý rõ ràng từ người dùng để lưu trữ cookie của họ. Các trình duyệt chính cũng cung cấp tùy chọn xóa cookie theo lệnh.

Ông Chavez cho biết Google đang làm việc với các cơ quan quản lý như Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) cùng Văn phòng Ủy viên Thông tin Anh (ICO), bên cạnh các nhà xuất bản và nhóm bảo mật về cách tiếp cận mới, đồng thời tiếp tục đầu tư vào chương trình Privacy Sandbox.

Sự đảo ngược lớn diễn ra sau khi các nhà quảng cáo - nguồn thu nhập lớn nhất của Google - cho biết việc loại bỏ cookie trong trình duyệt phổ biến nhất thế giới sẽ hạn chế khả năng thu thập thông tin để cá nhân hóa quảng cáo, khiến họ phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu người dùng của Google.

Thông báo đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều.

Nhà phân tích Evelyn Mitchell-Wolf của công ty nghiên cứu thị trường eMarketer cho biết các bên quảng cáo giờ sẽ không còn phải chuẩn bị từ bỏ cookie của bên thứ ba nữa.

Trong khi đó, chuyên gia công nghệ Lena Cohen tại nhóm hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng trực tuyến Electronic Frontier Foundation cho biết cookie có thể gây hại cho người dùng, chẳng hạn như các quảng cáo mang tính lợi dụng nhắm vào các nhóm dễ bị tổn thương. Trong một tuyên bố, bà Lena cho hay quyết định tiếp tục cho phép cookie của bên thứ ba của Google - bất chấp các trình duyệt lớn khác đã chặn chúng trong nhiều năm qua - là hậu quả trực tiếp của mô hình kinh doanh dựa trên quảng cáo của họ.

Hương Thủy/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.