Quyền Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sớm thành lập chính phủ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 29/8, ngay sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên án bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với bà Paetongtarn Shinawatra, khiến cả Nội các của bà bị bãi nhiệm theo, Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai cam kết sẽ thúc đẩy sớm thành lập chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của đảng Pheu Thai (Vì nước Thái).
Chú thích ảnh
Ông Phumtham Wechayachai. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Trong cuộc họp báo có lãnh đạo các đảng Pheu Thai, Chart Pattana, Prachachat, Chartthaipattana và Dân chủ, Quyền Thủ tướng Phumtham cho biết liên minh các đảng trong chính phủ cũ sẽ được tiếp tục duy trì và sẽ hoạt động theo danh nghĩa chính phủ lâm thời dưới sự lãnh đạo của ông. Mặc dù vậy, đảng Kla Tham và lãnh đạo nhóm 18 nghị sĩ của đảng Dân chủ là Thứ trưởng Bộ Thương mại Suchart Chomklin (vốn thuộc liên minh chính phủ của bà Paetongtarn) đã không tham gia họp báo.

Theo các nguồn tin, một quan chức Thái Lan cho biết đảng Pheu Thai dự kiến đề cử ông Chaikasem Nitisiri làm ứng cử viên cho chức thủ tướng. Ông Chaikasem, 77 tuổi, là luật sư, với nhiều năm làm việc trong bộ máy tư pháp trước khi trở thành Bộ trưởng Tư pháp năm 2013.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, ông Anutin Charnvirakul tuyên bố đã nhận được đủ sự ủng hộ từ các đảng khác để bảo đảm số phiếu cần thiết thành lập chính phủ mới.

Về phần mình, ông Natthaphong Ruengpanyawut - lãnh đạo đảng Nhân dân đối lập chính của Thái Lan kêu gọi Thủ tướng kế nhiệm giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng tới. Ông Natthaphong cũng tuyên bố đảng Nhân dân sẽ không tham gia bất kỳ chính phủ nào, nhưng sẽ ủng hộ các đảng khác tìm cách thành lập chính phủ nếu họ đáp ứng một số điều kiện, trong đó có việc thúc đẩy sửa đổi hiến pháp trước cuộc bầu cử tiếp theo.

Phạm Hải - Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.