Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Ngày 23/7, quyền Thủ tướng Tây Ban Nha đồng thời là thủ lĩnh đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE) đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này nhằm tìm kiếm sự ủng hộ trong kế hoạch thành lập chính phủ mới.
Chú thích ảnh
Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội ở Madrid ngày 23/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Với 124 phiếu ủng hộ, 170 phiếu chống và 52 phiếu trắng, ông Sanchez đã không thể giành được đa số tuyệt đối với ít nhất 176 phiếu để trở thành Thủ tướng chính thức của Tây Ban Nha.

Thất bại này khiến ông Sanchez phải nhanh chóng tìm kiếm sự đồng thuận với đảng Unidas Podemos đối lập cũng như sự ủng hộ của một số đảng nhỏ khác để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thứ hai, dự kiến diễn ra vào ngày 25/7 tới.

Tại cuộc bầu cử trước thời hạn diễn ra ngày 28/4,  đảng PSOE của ông Sanchez đã giành chiến thắng với 123 ghế tại Quốc hội Tây Ban Nha gồm 350 ghế, song không đủ số phiếu cần thiết để tự thành lập một chính phủ mới. Kể từ đó, ông Sanchez chỉ đảm nhận cương vị quyền Thủ tướng Tây Ban Nha.

Một số nguồn tin cho hay quan hệ giữa đảng PSOE và đảng Unidas Podemos gia tăng căng thẳng trong những ngày qua, song cả hai bên cho biết muốn tiếp tục đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận về chính phủ liên minh.

Trong trường hợp ông Sanchez không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 25/7 này, Quốc hội Tây Ban Nha sẽ phải tiến hành cuộc bỏ phiếu khác vào tháng 9 tới. Và nếu ông Sanchez tiếp tục thất bại, Tây Ban Nha phải tiến hành bầu cử vào ngày 10/11 tới.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.