Quyền lực mềm của Hàn Quốc qua lan tỏa âm nhạc K-pop

Buổi hòa nhạc tái xuất của ban nhạc đình đám Hàn Quốc BTS tại khu vực quảng trường Gwanghwamun ở thủ đô Seoul mới đây đã thu hút lượng lớn khán giả quốc tế, cho thấy rõ sức lan tỏa toàn cầu của K-pop cũng như vai trò ngày càng lớn của văn hóa đại chúng trong chiến lược lan tỏa “quyền lực mềm” của Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Buổi hòa nhạc của BTS. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, dữ liệu do chính quyền thủ đô Seoul công bố ngày 27/3 cho thấy hơn 75.900 người đã tập trung tại khu vực xung quanh quảng trường Gwanghwamun, cung Deoksugung và ga City Hall trong ngày diễn ra sự kiện. Đáng chú ý, hơn 19.100 người - tương đương khoảng 25% - là người nước ngoài, tức cứ 4 người tham dự thì có 1 người không mang quốc tịch Hàn Quốc.

Trong nhóm khán giả quốc tế, người nước ngoài cư trú dài hạn (trên 91 ngày) chiếm đa số với hơn 13.800 người, so với hơn 5.200 người cư trú ngắn hạn. Điều này cho thấy lực lượng chính không phải là khách du lịch thuần túy, mà là cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc - bao gồm du học sinh, lao động và chuyên gia quốc tế. Đây là một điểm khác biệt quan trọng, phản ánh mức độ “bản địa hóa” của làn sóng Hallyu trong chính cấu trúc xã hội Hàn Quốc.

Xét theo quốc tịch, người Thái Lan đứng đầu với 1.740 người, tiếp theo là Việt Nam với 1.184 người, Ấn Độ 1.126 người và Nhật Bản 1.098 người. Cấu trúc này phản ánh bản đồ sức nóng của K-pop hiện nay. Theo đó, Đông Nam Á và Nam Á nổi lên như những thị trường tăng trưởng nhanh, bên cạnh các thị trường truyền thống như Nhật Bản.

Tuy nhiên, quy mô thực tế của sự kiện vẫn có sự chênh lệch tùy theo nguồn dữ liệu. Dữ liệu thời gian thực của thành phố ghi nhận khoảng 46.000 - 48.000 người tại thời điểm cao nhất lúc 20h30, trong khi đơn vị tổ chức HYBE ước tính tổng lượng khán giả lên tới 104.000 người. Sự khác biệt này chủ yếu đến từ phương pháp thống kê: dữ liệu dựa trên tín hiệu trạm phát sóng di động và thông tin di chuyển, có thể không bao gồm một số người nước ngoài không sử dụng roaming.

Từ góc độ chính sách, các con số này củng cố vai trò của K-pop như một công cụ thúc đẩy kinh tế dịch vụ đô thị. Một sự kiện âm nhạc có thể tạo ra dòng người di chuyển lớn, kích thích tiêu dùng trong các lĩnh vực bán lẻ, lưu trú và giao thông. Đặc biệt, việc 25% số khán giả là người nước ngoài cho thấy tiềm năng của các sự kiện văn hóa quy mô lớn trong việc thu hút dòng chi tiêu xuyên biên giới - một yếu tố quan trọng trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang phục hồi không đồng đều.

Ở góc độ rộng hơn, buổi hòa nhạc của BTS cũng phản ánh sự chuyển dịch trong mô hình xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc: từ xuất khẩu nội dung đơn thuần sang “xuất khẩu trải nghiệm”. Thay vì chỉ tiêu thụ âm nhạc qua nền tảng số, người hâm mộ sẵn sàng di chuyển, tham gia sự kiện trực tiếp và chi tiêu tại chỗ, qua đó tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế.

Với tỷ lệ người nước ngoài cao và cơ cấu quốc tịch đa dạng, BTS tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những động lực trung tâm của làn sóng Hallyu trong giai đoạn mới - nơi văn hóa, kinh tế và ngoại giao công chúng ngày càng gắn kết chặt chẽ.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Album 'Arirang' của BTS vượt mốc 5 tỷ lượt nghe

Album 'Arirang' của BTS vượt mốc 5 tỷ lượt nghe

Ngày 14/10, BigHit Music, công ty quản lý nhóm nhạc K-pop BTS thuộc tập đoàn HYBE Corporation, cho biết album phòng thu thứ 5 của nhóm mang tên “Arirang” đã vượt mốc 5 tỷ lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify, trở thành album phát hành trong năm 2026 có lượng nghe cao nhất thế giới.

'Other Mommy' thắng lớn, phim về Facebook khởi đầu mờ nhạt

'Other Mommy' thắng lớn, phim về Facebook khởi đầu mờ nhạt

Phim kinh dị “Other Mommy” với sự tham gia của minh tinh Jessica Chastain đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, trong khi “The Social Reckoning”, phần tiếp theo của bộ phim “The Social Network” về Facebook, có màn ra mắt kém khả quan.

Huyền thoại Naruto trở lại màn ảnh sau 9 năm

Huyền thoại Naruto trở lại màn ảnh sau 9 năm

Loạt phim hoạt hình (anime) đình đám “Naruto” sẽ trở lại với phần phim mới gồm 4 tập sau 9 năm gián đoạn, trong nỗ lực làm mới thương hiệu đã chinh phục khán giả tại hơn 145 thị trường trên thế giới.

Ca sĩ Ngô Tuệ Mẫn đưa âm nhạc dân gian đến diễn đàn quốc tế

Ca sĩ Ngô Tuệ Mẫn đưa âm nhạc dân gian đến diễn đàn quốc tế

Từ những làn điệu dân gian mang hồn cốt dân tộc đến ca khúc tiếng Anh giàu khát vọng, ca sĩ trẻ Ngô Tuệ Mẫn đã góp phần tạo nên nhịp cầu văn hóa tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, quy tụ hơn 900 đại biểu đến từ gần 40 quốc gia...