Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Afghanistan

Ngày 22/12, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller đã thực hiện chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan và gặp Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani tại thủ đô Kabul.
Chú thích ảnh
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo từ Lầu Năm Góc, Tổng thống Afghanistan Ghani và Bộ trưởng Miller đã thảo luận về vòng đàm phán đang diễn ra giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng phiến quân Taliban. Bộ Quốc phòng Mỹ gọi đây là "cơ hội lịch sử" để đạt được hòa bình tại đất nước Afghanistan bị chiến tranh tàn phá. 

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Miller cũng gặp người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Tướng Scott Miller, để nghe báo cáo về tình hình an ninh chung, bao gồm tình hình chống khủng bố và các sứ mệnh hỗ trợ, tư vấn, huấn luyện, cũng như tình trạng bạo lực do Taliban gây ra và tiến trình cắt giảm lực lượng Mỹ đang diễn ra. 

Trong khi đó, chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Ghani nói rõ rằng Chính phủ Afghanistan đã có những bước đi thiết thực để đảm bảo hòa bình và giờ đây Taliban có trách nhiệm chứng minh những cam kết vì hòa bình mà lực lượng này đã đưa ra. 

Chuyến thăm của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller diễn ra trong bối cảnh bạo lực leo thang trên toàn lãnh thổ Afghanistan trong những tháng gần đây. Mục tiêu của các vụ tấn công là các nhà báo, chính trị gia và các nhà hoạt động quốc tế. Giới phân tích cho rằng phần lớn các vụ tấn công do Taliban thực hiện nhằm giành ưu thế trong cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan tại Doha (Qatar) từ tháng 9 vừa qua. Các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban được thực hiện sau khi Mỹ và Taliban đạt thỏa thuận hồi tháng 2 vừa qua, trong đó Washington cam kết rút lực lượng Mỹ tại Afghanistan, đổi lại Taliban tham gia đàm phán với chính quyền Kabul và giảm bạo lực tại quốc gia này. Hiện các cuộc đàm phán đang tạm ngừng cho đến tháng 1/2021.

Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley đã tới Doha để kêu gọi Taliban giảm xung đột tại Afghanistan. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã quyết định giảm quân số Mỹ tại Afghanistan xuống còn 2.500 binh sĩ trước ngày 15/1, qua đó đẩy nhanh tiến trình thực hiện cam kết đến tháng 5/2021 rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Afghanistan, vốn được nêu trong thỏa thuận với Taliban. Khoảng 1 năm trước đây, quân số Mỹ tại Afghanistan là 13.000 người và đến tháng 11/2020 đã giảm xuống còn 4.500.  

Thùy Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tiếp tục cảnh báo Saudi Arabia

Houthi tiếp tục cảnh báo Saudi Arabia

Ngày 11/10, lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục cảnh báo các hãng hàng không, nhân viên sân bay và hành khách không sử dụng các sân bay tại Saudi Arabia, một ngày sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Tỷ phú Elon Musk tại một buổi phỏng vấn. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố ông Zelensky “đã đi quá xa”, chuyện gì đang xảy ra?

Tỷ phú Elon Musk công khai bày tỏ sự đồng tình với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tranh cãi về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga. Bình luận của ông chủ SpaceX thu hút chú ý trong bối cảnh Washington tìm cách tăng nguồn cung dầu diesel từ Moskva, còn Kiev lo ngại nguồn thu từ nhiên liệu sẽ giúp Nga tiếp tục chiến tranh.

Nhà máy lọc dầu tại cảng New York và New Jersey, New York, Mỹ ngày 24/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Mỹ mở đường nhập khẩu dầu diesel Nga bất chấp các lệnh trừng phạt?

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tăng nguồn cung dầu diesel từ Nga nhằm giảm áp lực lên thị trường. Động thái này đặt ra câu hỏi về cách Washington cân bằng giữa mục tiêu bình ổn giá năng lượng và chính sách trừng phạt Moskva liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.