Quyền bầu cử của công dân phải được đảm bảo

“Phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để có cử tri không được đi bầu cử, đảm bảo quyền bầu cử của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp”. Đây là nội dung được bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban bầu cử Thành phố), nhấn mạnh tại Phiên họp thứ XIII của Ủy ban Bầu cử Thành phố, diễn ra chiều 18/5.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố chủ trì Phiên họp, chiều 18/5.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử 23/5, các Ban Bầu cử, Tổ bầu cử tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát công tác hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất cho bầu cử, đặc biệt tại các điểm bỏ phiếu; triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ và phòng, chống COVID-19. Đồng thời, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú, trong đó tăng cường các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động để thể hiện ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bà Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các Tiểu ban Ủy ban Bầu cử Thành phố, các thành viên Ban bầu cử, Tổ bầu cử, các đơn vị, cơ quan hữu quan và các địa phương của Thành phố đã góp phần đảm bảo kế hoạch chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai đúng nội dung, đúng tiến độ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt lưu ý đến tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu cần bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, cập nhật thường xuyên diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn để sẵn sàng các phương án ứng phó, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công. Cùng với việc xây dựng kế hoạch vận động, điều tiết cử tri bỏ phiếu theo giờ để tránh tập trung đông người, các địa điểm bỏ phiếu cần được đảm bảo các yêu cầu về khoảng cách an toàn một cách nghiêm túc; lắp đặt thêm các thiết bị, dụng cụ sát khuẩn; chuẩn bị sẵn sàng nhân sự, thiết bị y tế phục vụ bầu cử…

Chú thích ảnh
Thành viên Ủy ban bầu cử Thành phố phát biểu tại Phiên họp, chiều 18/5.

Theo báo cáo của các Ban Bầu cử thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, đến nay cơ bản các hoạt động chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cho bầu cử đã được hoàn tất theo đúng kế hoạch Ủy ban Bầu cử Thành phố đã đề ra. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến bất thường, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đang triển khai việc khai báo y tế cho cử tri bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến với mục tiêu hoàn thành trước ngày 22/5. Đồng thời, thành phố triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động cử tri bỏ phiếu theo từng mốc thời gian để tránh tập trung đông người; xây dựng phương án phân luồng từ xa để đảm bảo an toàn phòng dịch cho cử tri khi đi bầu cử.

Đến thời điểm hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có hơn 5,45 triệu cử tri. Thành phố có 69 địa điểm cách ly tập trung với 1.658 người đang cách ly (tính đến ngày 16/5/2021). Đến nay, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Thành phố đã tổ chức được 79/97 hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ cử tri cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; 136/164 hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, các hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ cử tri, vận động tranh cử sẽ hoàn tất trong những ngày tới.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.