Quỹ vaccine có gần 8.500 tỷ đồng, ngân hàng ủng hộ kinh phí mua máy thở oxy

Theo Kho bạc Nhà nước, số tiền huy động vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 tính đến 17 giờ chiều 6/8 là 8.459 tỷ đồng (chưa bao gồm số tiền cam kết sẽ chuyển vào quỹ là 36 tỷ đồng). Không chỉ ủng hộ quỹ mua vaccine, nhiều ngân hàng tiếp tục chi tiền mua máy thở, vật tư y tế để tặng các bệnh viện trong Nam.
Chú thích ảnh
Máy thở oxy đã được ngân hàng Techcombank vận chuyển đến miền Nam. Ảnh: Phương Anh.

Trong danh sách các cá nhân ủng hộ Quỹ vaccine tính đến thời điểm này, có một người ủng hộ số tiền cao nhất là 30 tỷ đồng (không tính các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể đóng góp).

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn bùng phát mạnh, đặc biệt các tỉnh phía Nam, một số ngân hàng tiếp tục tài trợ mua nhiều trang thiết bị y tế hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân mắc COVID-19 trở nặng. Đại diện VPBank ngày 6/8 cho biết: VPBank vừa ủng hộ khẩn cấp thêm 1.000 máy thở oxy dòng cao HFNC cho tâm dịch các tỉnh phía Nam. Phía ngân hàng đã khẩn trương làm việc với nhà cung cấp thuê 3 chuyến bay đặc biệt để vận chuyển các thiết bị này về sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 5 và 6/8.

Trên cơ sở quyết định tiếp nhận và phân bổ của Bộ trưởng Bộ Y tế, những máy thở đầu tiên đã được vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Trà Vinh, Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Vũng Tàu... để kịp thời đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế. 

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, VPBank hỗ trợ các thiết bị hỗ trợ hô hấp hiện đại cho phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực các tỉnh phía Nam. Tính đến nay, VPBank đã hỗ trợ 1.715 máy thở đa năng cao cấp xâm nhập và máy thở oxy dòng cao HFNC cùng nhiều trang thiết bị, vật tư khác.

Chung sức cùng miền Nam chống dịch, ngân hàng Techcombank vừa chi 50 tỷ đồng để mua thêm 200 giường hồi sức cấp cứu; 70 máy thở, 150 máy truyền dịch và 106 máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số cùng nhiều thiết bị y tế cấp thiết cho quá trình điều trị và phục hồi của người bệnh. 

Các trang thiết bị này được Techcombank trao tại bệnh viện Cần Thơ đầu tháng 8/2021 nhằm góp phần gia tăng nguồn lực cho ngành y tế khu vực Tây Nam Bộ ứng phó với dịch bệnh. Đây là gói hỗ trợ mới nhất trong chương trình ủng hộ phòng, chống COVID-19 và an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 153 tỷ đồng mà Techcombank thực hiện trong 7 tháng đầu năm 2021.

“Chúng tôi mong những hỗ trợ kịp thời của Techcombank sẽ tăng thêm nguồn lực cho các tỉnh miền Nam nhằm giảm bớt khó khăn và sự quá tải mà đội ngũ tuyến đầu đang căng mình chống dịch”, Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phạm Quang Thắng cho biết. 

Trước đó, Tập đoàn BRG, SeABank và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội đã hỗ trợ các trang thiết bị y tế thiết yếu phòng chống dịch COVID-19 cho Thành phố Hà Nội với tổng trị giá 50 tỷ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn BRG, SeABank và Công ty Thành phố Thông minh đã ủng hộ 5 bộ hệ thống Real-time PCR tự động và Máy tách chiết tinh sạch tự động (96 mẫu); 50 máy thở cao cấp; 50 monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số; 5 bộ micro pipette; 32.000 bộ kit test COVID-19.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.