Quỹ UPS tài trợ 87.000 USD cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Ông Jeff McLean, Giám đốc điều hành UPS Việt Nam, cho biết quỹ UPS đã tài trợ 87.000 USD hỗ trợ các chương trình xã hội dành riêng cho nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Với cam kết hỗ trợ cộng đồng xã hội phát triển bền vững, ông Jeff McLean, Giám đốc điều hành UPS Việt Nam, cho biết quỹ UPS đã tài trợ 87.000 USD hỗ trợ các chương trình xã hội dành riêng cho nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Các tổ chức phi chính phủ nhận được tài trợ là Loreto Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng bền vững (CSC) và Malteser International (MI).

Quỹ UPS tài trợ 87.000 USD cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

                  UPS trao quỹ hỗ trợ cho Malteser International

Tổ chức Loreto đã đem lại nhiều cơ hội học tập cho trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật, đặc biệt là trẻ em khuyết tật ở vùng sâu vùng xa. Khoản tài trợ từ quỹ UPS sẽ được dùng để cải thiện và cung cấp trang thiết bị cho các thư viện và phòng tin học thuộc 4 trường tiểu học Đức Bình Đông (Phú Yên), Nhơn Hưng B (An Giang), Sơn Lộc B, Mỹ Chánh B (Trà Vinh) nhằm hỗ trợ hơn 1.200 em học sinh tại đây.

Để đẩy lùi tình trạng mù chữ của trẻ em tại Việt Nam, các khoản tài trợ từ quỹ UPS cũng được dùng để hỗ trợ chương trình “Sách cho em” của Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng bền vững (CSC). Hoạt động hướng tới việc mua sách, thành lập các câu lạc bộ đọc sách và triển khai chương trình đào tạo nhân lực cho 67 trường tiểu học và trung học cơ sở ở 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc (Hà Giang).

Quỹ UPS tài trợ 87.000 USD cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2

UPS trao quỹ hỗ trợ cho Loreto

Với Malteser International (MI), Cơ quan Cứu trợ Quốc Tế thuộc Tổ chức Sovereign Order (Malta), khoản tài trợ này sẽ dành để phát triển dự án quản lý rủi ro thiên tai, đào tạo cho hơn 24.000 người khuyết tật khi đối phó với các tình huống khẩn cấp. Dự án xây dựng một tập hợp các tài liệu quản lý rủi ro dưới dạng kỹ thuật số, giúp người khuyết tật có thể dễ dàng tiếp cận, từ đó chủ động tham gia vào việc đối phó và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

"Củng cố sự phối hợp giữa người dân, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ chính là chìa khóa xây dựng nên một cộng đồng bền vững. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục bồi đắp năng lực và tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan, cùng nhau hướng tới mục tiêu chung", ông McLean cho biết thêm.

Hải Yên - Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.