Quỹ tín dụng nhân dân – ‘bà đỡ’ cho kinh tế tập thể

Từ nguồn vốn của quỹ tín dụng nhân dân, các tổ hợp và hợp tác xã tại Quảng Trị đã tận dụng, khai thác được các nguồn lực, góp phần giải quyết nguồn lao động nhàn rỗi tại địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên…

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có 11 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên 21 xã, phường, thị trấn với gần 22 nghìn thành viên, vốn điều lệ 13 tỷ đồng, nguồn vốn huy động gần 420,5 tỷ đồng, bình quân 38,2 tỷ đồng/Quỹ, tổng doanh số cho vay hơn 521,8 tỷ đồng. Quỹ tín dụng nhân dân đã trở thành “bà đỡ” cho nền kinh tế tập thể của tỉnh.

Quỹ tín dụng nhân dân – ‘bà đỡ’ cho kinh tế tập thể ảnh 1

(Ảnh minh họa.)

Theo đó, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân hoạt động khá tích cực, quá trình hoạt động luôn đảm bảo an toàn đồng vốn và có hiệu quả, 100% quỹ tín dụng nhân dân hoạt động đều có lãi; trong đó, một số quỹ hoạt động đạt hiệu quả cao như quỹ tín dụng nhân dân Hồ Xá, Bến Quan, Hải Phú, Cửa Tùng, Vĩnh Lâm, Năm Sao, Triệu Trung…

Bà Trần Thị Hải Vân, Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Hồ Xá cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, hoạt động của quỹ đã góp một phần cung ứng vốn cho các hộ thành viên sản xuất kinh doanh, các tổ chức kinh tế góp phần nâng cao đời sống thành viên trên địa bàn, hạn chế việc cho vay nặng lãi và các tệ nạn xã hội. Qua đó, trong năm 2012 vừa qua Quỹ đã cho 2.800 lượt thành viên vay 227 tỷ đồng, giúp các hộ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh. Riêng 3 tháng đầu năm 2013, Quỹ tín dụng nhân dân Hồ Xá đã giúp cho 596 lượt thành viên vay hơn 54 tỷ đồng, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Từ nguồn vốn của quỹ tín dụng nhân dân các tổ hợp và hợp tác xã trong tỉnh đã tận dụng, khai thác được các nguồn lực, góp phần giải quyết nguồn lao động nhàn rỗi tại địa phương; tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên; một số cơ sở sản xuất kinh doanh đã tạo được sản phẩm hàng hoá, cung cấp cho thị trường, tiến tới xuất khẩu…

Ông Ngô Thanh Nghị, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị cho biết, để nâng cao chất lượng quỹ tín dụng nhân dân, Liên minh HTX tỉnh đang vận động phát triển thêm các thành viên tham gia vào quỹ. Từ đó, nguồn vốn tăng lên để hỗ trợ các hợp tác xã đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ mới và mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX, phục vụ đáp ứng nhu cầu của hộ xã viên, đồng thời, phấn đấu đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh có thêm từ 1-2 quỹ tín dụng nhân dân thành lập mới, góp phần giúp các tổ hợp, hợp tác xã thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho các thành viên.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.