Quy tập 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 28/11, Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) cho biết, sau 20 ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Campuchia, đơn vị đã quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sỹ.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, thực hiện kế hoạch đợt 1, giai đoạn XXII, mùa khô năm 2022-2023, từ ngày 7/11/2022, Đội K72 xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Qua hơn 20 ngày thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn, Đội K72 đã phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân Campuchia và các nhân chứng tiến hành khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Đơn vị đã phát hiện và quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ, trong đó có một bộ hài cốt liệt sỹ đã xác định được danh tính, quê ở Cầu Ngang (Trà Vinh), thuộc đơn vị B2, T10, Đoàn 70, hy sinh năm 1972.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh cho biết thêm, ngoài việc cùng với các lực lượng chức năng Campuchia và các nhân chứng trong công tác phối hợp xử lý thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Đội K72 còn tích cực làm công tác dân vận, khám chữa bệnh cho người nghèo trong khu vực làm nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Đội K72, trong đợt 1 giai đoạn XXII (mùa khô 2022-2023), Đội K72 tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Kratie và KampongThom, Campuchia. Qua công tác nắm tình hình, địa bàn tỉnh Kratie có 19 thông tin tương ứng với 16 khu vực, số lượng 254 mộ liệt sỹ; trên địa bàn tỉnh Kampong Thom có 9 thông tin ở 9 khu vực, với 58 mộ liệt sỹ.

Sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ, Đội K72 đã đưa 2.668 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia về với đất mẹ.

NA (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).