Quỹ Phát triển Tre Việt khơi dậy tiềm năng ngành tre Việt Nam

Quỹ Phát triển Tre Việt là tổ chức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, với sứ mệnh huy động và kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế để phát huy tiềm năng toàn diện của ngành tre Việt Nam, từ sản xuất, sáng tạo đến tiêu dùng.

Ngày 2/8, Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Bamboo Foundation ra mắt Quỹ Phát triển Tre Việt và giới thiệu sáng kiến “Lũy Tre Làng”. Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Quỹ Phát triển Tre Việt cho biết, trong bối cảnh toàn cầu đang tìm kiếm vật liệu sinh học thay thế cho nhựa, xi măng, thép... tre nổi lên như một lựa chọn tiềm năng, vừa thân thiện với môi trường, vừa mang lại hiệu quả kinh tế.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tuấn Khởi phát biểu tại buổi lễ ra mắt Quỹ Phát triển Tre Việt. 

Tại Việt Nam, tre hiện diện rộng khắp các vùng sinh thái, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa và sinh kế của người dân. Tuy nhiên, ngành tre trong nước vẫn còn manh mún, thiếu tính hệ thống và chưa được đầu tư bài bản.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khởi, sự ra đời của Quỹ là bước đi chiến lược nhằm khơi dậy tiềm năng ngành tre Việt Nam, với ba mục tiêu trọng tâm: Bảo tồn giá trị văn hóa và sinh thái cây tre thông qua hỗ trợ làng nghề, lưu giữ tri thức bản địa và phục hồi không gian làng quê truyền thống; nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của tre trong phát triển bền vững thông qua các hoạt động giáo dục, truyền thông và chiến dịch xanh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, chế biến và tiêu dùng sản phẩm từ tre.

Chú thích ảnh
Các sản phẩm làm từ tre được giới thiệu tại sự kiện.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Hoàng Trúc Linh, Giám đốc Quốc tế của Quỹ Phát triển Tre Việt đã giới thiệu sáng kiến “Lũy Tre Làng”, mô hình cộng đồng sinh thái lấy tre làm trung tâm trong thiết kế, xây dựng và phát triển kinh tế. Theo bà Linh, đây không chỉ là một dự án về tre mà còn là giải pháp tổng thể nhằm phục hồi cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển sinh kế bền vững. Dự án hướng đến việc tái hiện ký ức làng quê truyền thống, tạo dựng không gian văn hóa, giáo dục, phát triển du lịch sinh thái và góp phần giảm phát thải khí nhà kính thông qua trồng tre và tiêu dùng xanh.

Chú thích ảnh
Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai nghiên cứu và phát triển giống tre chất lượng cao.

Trong khuôn khổ sự kiện, Quỹ Phát triển Tre Việt đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước, gồm các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, tổ chức xã hội… nhằm triển khai các chương trình nghiên cứu giống tre chất lượng cao, phát triển sản phẩm tiêu dùng xanh, hỗ trợ làng nghề và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Tre Thế giới (18/9), trong đó nổi bật là Diễn đàn Tre Việt Nam, nơi quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp cùng kiến tạo giải pháp phát triển ngành tre Việt Nam đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.