Quý II, Apple đạt doanh thu cao kỷ lục với 53,8 tỷ USD

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Mỹ Apple cho biết doanh thu trong quý II tài khóa 2019 (kết thúc vào ngày 30/6) đạt mức cao kỷ lục 53,8 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple tại một cửa hàng ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, cho rằng đây là quý có doanh thu lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn do kết quả kinh doanh tốt từ các dịch vụ Apple Pay, iCloud, Apple Music và Apple Care. Ông cũng cho biết doanh thu dịch vụ của tập đoàn lên tới 11,5 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Apple Inc chuyển hướng chiến lược sản xuất từ iPhone sang các sản phẩm khác như Apple Watch và âm nhạc, các ứng dụng công nghệ, trò chơi điện tử, video và cả thẻ tín dụng sắp phát hành vào tháng Tám tới. Chiến lược này được đánh giá là đặc biệt thành công tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ điện thoại di động lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, trong quý vừa qua lợi nhuận ròng của Apple đã giảm 13% xuống 10,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018, trong đó lợi nhuận ròng của Trung Quốc Đại lục (tính cả Hong Kong, Đài Loan và Macau) giảm xuống 9,157 tỷ USD.

Cũng trong thời gian này doanh số bán iPhone của Apple đã giảm mạnh từ 29,47 tỷ USD xuống 25,97 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, do sự bão hòa của thị trường.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.