Quỹ hưu trí công lớn nhất thế giới rơi vào thua lỗ

Theo các nguồn tin thân cận, Quỹ đầu tư hưu trí của Chính phủ Nhật Bản (GPIF), quỹ hưu trí công lớn nhất thế giới, đã bị tổn thất hơn 5.000 tỷ yen (48,6 tỷ USD) trong năm tài chính 2015 do giá cổ phiếu sụt giảm.
 Quỹ hưu trí công lớn nhất thế giới rơi vào thua lỗ ảnh 1

Quỹ đầu tư hưu trí của chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên bị thua lỗ trong 5 năm qua

Đây là lần thua lỗ đầu tiên trong 5 năm qua của GPIF, do quỹ đã "phóng tay" đổ tiền vào thị trường chứng khoán trong và ngoài nước hồi mùa Thu năm 2014. Theo thông lệ, GPIF sẽ công bố báo cáo đầu tư thường niên vào đầu tháng Bảy, tuy nhiên, năm nay quỹ này đã lùi thời điểm công bố báo cáo đến ngày 29/7, sau cuộc bầu cử ở Thượng viện. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản, cơ quan giám sát quỹ GPIF, cho biết Bộ này cần nhiều thời gian để chuẩn bị báo cáo năm nay bởi đây là lần đầu tiên Bộ này công bố chi tiết danh mục đầu tư chứng khoán.

Chỉ số Nikkei 225 trên thị trường chứng khoán Nhật Bản để mất 13% trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2016. Hoạt động đầu tư của GPIF có thể sẽ không phục hồi mạnh trong tài khóa này khi chỉ số Nikkei 225 tiếp tục để mất 7% trong quý II vừa qua.

Hồi tháng 10/2014, GPIF đã quyết định tăng tỷ lệ cổ phiếu trong và ngoài nước trong danh mục đầu tư lên tổng cộng 50%, từ mức 24% trước đó. Trong giai đoạn tháng 7-9/2015, GPIF đã thiệt hại khoảng 7.900 tỷ yen, nhưng sau đó ghi nhận mức tăng 4.700 tỷ yen trong quý IV/2015.

Đảng Dân chủ đang đề nghị Thủ tướng Abe công bố về mức thiệt hại của quỹ hưu trí - mà Đảng này ước tính vào khoảng 5.000 tỷ yen. Tuy nhiên, ông Abe cho hay GPIF đã ghi nhận mức tăng 38.000 tỷ yen trong ba năm kể từ khi Đảng Dân chủ Tự do nắm quyền vào cuối năm 2012. Ông Abe cũng khẳng định hoạt động đầu tư nên được đánh giá từ góc độ dài hạn.

Minh Hằng (Kyodo)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.