Quỹ giáo dục của LHQ giúp được 7 triệu học sinh trong 5 năm đầu hoạt động

Quỹ Giáo dục Không thể đợi (ECW) của Liên hợp quốc (LHQ) đã giúp trợ giúp khoảng 7 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn cầu kể từ khi ECW bắt đầu hoạt động năm 2017.
Chú thích ảnh
Học sinh tại một trường học ở Algiers, Algeria. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Quỹ này được dành cho các hoạt động giáo dục trong các tình huống khẩn cấp và các cuộc khủng hoảng kéo dài.

Báo cáo thường niên của quỹ, công bố ngày 23/8, cho biết thông qua các quan hệ đối tác chiến lược của mình, riêng trong năm 2021, ECW đã hỗ trợ được 3,7 triệu trẻ em và thanh thiếu niên tại 32 quốc gia đang bị ảnh hưởng của khủng hoảng. Khoảng 1/2 số này là bé gái. Ngoài ra, 11,8 triệu trẻ em và thanh thiếu niên đã được hỗ trợ thông qua các chính sách can thiệp COVID-19 của quỹ này trong cùng năm, nâng tổng số trẻ được hỗ trợ lên 31,2 triệu em.

Trong năm 2021, ECW đã huy động được con số quyên góp kỷ lục 389 triệu USD. Tổng đóng góp cho Quỹ Tín thác của ECW hiện đạt 1,1 tỷ USD. Hơn nữa, tại 19 nước hỗ trợ thông qua các chương trình kéo dài nhiều năm của ECW, các nhà tài trợ và đối tác đã huy động được hỗ trợ bổ sung hơn 1 tỷ USD.

Giám đốc ECW Yasmine Sherif cho biết quỹ sẽ phải tiếp tục nỗ lực vì ước tính 222 triệu trẻ em ở độ tuổi đến trường đang mắc kẹt trong các cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới và đang cần hỗ trợ giáo dục khẩn cấp. Con số này bao gồm 78,2 triệu em không được đến trường và 119,6 triệu em đã được đưa học nhưng thiếu các năng lực tối thiểu trong môn toán và đọc. Vào thời điểm ECW được thành lập, chỉ 75 triệu trẻ ở độ tuổi đi học đang cần hỗ trợ giáo dục.

Theo báo cáo trên, xung đột, sơ tán bắt buộc, thảm họa liên quan đến khí hậu và các tác động của dịch COVID-19 đã làm gia tăng nhu cầu giáo dục khẩn cấp.

Phát biểu với báo giới tại New York (Mỹ), bà Sherif cho biết: "Điều chúng ta phải làm bây giờ là đảm bảo nguồn lực tài chính sẵn sàng để đáp ứng các nhu cầu". Bà khẳng định: "Cùng nhau, chúng ta có thể thay đổi thế giới, chúng ta có thể đảm bảo rằng mọi trẻ em phát huy được hết tiềm năng của mình thông qua giáo dục chất lượng. Chúng ta không để ai bị bỏ lại phía sau".

ECW sẽ tổ chức hội nghị tài trợ cấp cao tại Geneva (Thụy Sĩ) tháng 2/2023. Quỹ đặt mục tiêu quyên góp tối thiểu 1,5 tỷ USD. Đức, Anh, Mỹ, Đan Mạch, Na Uy, Canada và Ủy ban châu Âu (EC) hiện là những nhà tài trợ lớn nhất.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.