Quy định báo tin động đất, cảnh báo sóng thần

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 03/2020/QĐ-TTg, quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, trong đó quy định báo tin động đất, cảnh báo sóng thần.

Cụ thể, tin động đất được ban hành khi xảy ra những trận động đất có độ lớn (M) bằng hoặc lớn hơn 3,5 (theo thang Richter hoặc tương đương) có ảnh hưởng đến Việt Nam; những trận động đất có độ lớn trên 6,5 (theo thang Richter hoặc tương đương) xảy ra trên biển có khả năng gây ra sóng thần ảnh hưởng đến Việt Nam.

Tin cảnh báo sóng thần được ban hành khi những trận động đất có độ lớn trên 6,5 (theo thang Richter hoặc tương đương) xảy ra trên biển có khả năng gây ra sóng thần ảnh hưởng đến Việt Nam; những trận sóng thần xảy ra do động đất ở vùng biển xa, có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam.

Tin cảnh báo sóng thần được báo theo 3 mức: Tin cảnh báo sóng thần mức 1 được ban hành khi phát hiện động đất mạnh, có khả năng gây sóng thần, khuyến cáo sẵn sàng sơ tán; tin cảnh báo sóng thần mức 2 được ban hành khi đã phát hiện sóng thần không có sức hủy diệt, nhưng cần đề phòng sóng lớn gây thiệt hại ở vùng ven biển, khuyến cáo sẵn sàng sơ tán; tin cảnh báo sóng thần mức 3 được ban hành khi đã phát hiện sóng thần có sức hủy diệt, phải sơ tán ngay lập tức.

Tin hủy cảnh báo sóng thần được ban hành khi sóng thần không xảy ra như đã cảnh báo. Tin cuối cùng về sóng thần được ban hành khi sóng thần kết thúc hoàn toàn.

Về chế độ truyền phát tin về động đất, cảnh báo sóng thần, đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, tin động đất được truyền phát một lần ngay sau khi tiếp nhận và phát lại vào chương trình thời sự gần nhất.

Tin cảnh báo sóng thần mức 1 và tin cảnh báo sóng thần mức 2 được truyền phát ngay sau khi nhận được bản tin và phát lại 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút. Sau đó cứ 30 phút, phát lại tin đã phát cho đến khi nhận được tin cuối cùng về sóng thần hoặc tin hủy cảnh báo sóng thần.

Tin cảnh báo sóng thần mức 3 được truyền phát ngay sau khi nhận được bản tin và phát lại 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút. Sau đó cứ 20 phút, phát lại tin đã phát cho đến khi nhận được tin cuối cùng về sóng thần. Tin cuối cùng về sóng thần hoặc tin hủy cảnh báo sóng thần được truyền phát một lần ngay sau khi nhận được bản tin và phát lại vào chương trình thời sự gần nhất.

Đối với hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam và hệ thống, báo động trực canh cảnh báo sóng thần, tin cảnh báo sóng thần mức 1 và tin cảnh báo sóng thần mức 2 được truyền phát ngay sau khi nhận được bản tin và liên tục phát lại, mỗi lần cách nhau 10 phút cho đến khi nhận được tin cuối cùng về sóng thần hoặc tin hủy cảnh báo sóng thần. Tin cảnh báo sóng thần mức 3 được truyền phát ngay sau khi nhận được bản tin và liên tục phát lại, mỗi lần cách nhau 5 phút cho đến khi nhận được tin cuối cùng về sóng thần. Tin cuối cùng về sóng thần hoặc tin hủy cảnh báo sóng thần được truyền phát ngay sau khi nhận được bản tin và nhắc lại một lần sau đó 5 phút.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Chiều tối 14/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 52/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân, thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ việc siết chặt từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến tăng cường kiểm tra các chuỗi cung ứng và bếp ăn tập thể.