Quỹ đạo ISS được nâng cao thêm 3.200 m

Rạng sáng 12/1 (theo giờ Việt Nam), quỹ đạo của Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã được nâng lên cao thêm 3.200 m để chuẩn bị đón tàu vũ trụ Soyuz MS-27 vào mùa xuân cũng như “tiễn” tàu Soyuz MS-26 trở về Trái Đất.
Chú thích ảnh
Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Roscosmos cho biết các động cơ của tàu vũ trụ vận tải Progress MS-28, được kết nối với module dịch vụ Zvezda của phân đoạn Nga của ISS, đã khởi động lúc 20h45 ngày 11/1 (giờ Moskva, tức 0h45 ngày 12/1 theo giờ Việt Nam).

Theo dữ liệu sơ bộ từ Trung tâm Kiểm soát nhiệm vụ của Viện nghiên cứu khoa học Kỹ thuật Cơ khí (thuộc Roscosmos), các động cơ này đã hoạt động trong 1.155 giây, tạo ra xung lực 1,8 m/giây. Kết quả là, tầm cao trung bình của quỹ đạo trạm được nâng thêm 3.200 m và đạt 416.710 m.

Roscosmos cho biết việc điều chỉnh quỹ đạo này cần thiết để chuẩn bị cho tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-27 hạ cánh. Điều này cũng liên quan đến kế hoạch phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-27 mới vào quỹ đạo và kết nối với ISS.

Hiện tại, ISS do các phi hành gia Roscosmos gồm Ivan Vagner (phóng viên đặc biệt của TASS tại ISS), Alexey Ovchinin và Alexander Gorbunov, các phi hành gia thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Donald Pettit và Nick Hague, cũng như các đồng nghiệp của họ là Barry Wilmore và Sunita Williams điều hành.

Soyuz MS-27 sẽ đưa đến ISS phi hành đoàn của chuyến thám hiểm dài hạn thứ 73 gồm có các phi hành gia Sergei Ryzhikov và Alexey Zubritsky của Roscosmos, phi hành gia Jonathan Kim của NASA. Còn Alexey Ovchinin, Ivan Vagner và Donald Pettit sẽ trở về Trái Đất trên tàu Soyuz MS-26.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.