Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Sơn La đồng hành cùng học sinh đến trường

Trong 4 năm qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức nhiều chương trình đồng hành cùng em đến trường...
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La (bên phải) chuyển trao sản phẩm truyền thông cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh nhận thức đầy đủ về lợi ích, tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển rừng, dịch vụ môi trường rừng; đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cơ quan, đơn vị đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; trong 4 năm qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức nhiều chương trình đồng hành cùng em đến trường, với trên 5.000 ba lô, trên 50.000 quyển vở tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Đặc biệt, năm 2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La tổ chức chuyển trao 1.000 ba lô và 10.000 quyển vở qua Ủy ban nhân dân huyện đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

Thông qua chương trình đồng hành cùng em đến trường và thông điệp trên các sản phẩm truyền thông các học sinh sẽ thể hiện được vai trò quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, từ đó tạo ra nhiều dịch vụ môi trường nâng cao thu nhập cho người làm nghề rừng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La (bên phải) chuyển trao sản phẩm truyền thông cho lãnh đạo UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 
Tin, ảnh: Nguyễn Cường - Đàm Hiệp

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.