Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Địa chỉ tin cậy, kết nối các trái tim nhân ái

Ngày 4/5, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển (4/5/1992 - 4/5/2017), tri ân các đơn vị, cá nhân đã gắn bó, đồng hành cùng Quỹ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Địa chỉ tin cậy, kết nối các trái tim nhân ái ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội đã đến dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đánh giá cao thành quả mà Quỹ đã đạt được trong 25 năm qua; đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong các mặt công tác, đặc biệt là giới thiệu, tuyên truyền hoạt động thiết thực của Quỹ đến với đông đảo công chúng, nhà tài trợ.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Quỹ sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy, kết nối các trái tim nhân ái; huy động tốt nguồn lực trong và ngoài nước, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ, giáo dục, chăm lo cho trẻ em, đảm bảo quyền, nâng cao chất lượng sống cho trẻ em...

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Địa chỉ tin cậy, kết nối các trái tim nhân ái ảnh 2

Giao lưu với trẻ em được hưởng lợi, nhà tài trợ trong buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết: Hiện cả nước còn gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Tình trạng trẻ em bị xâm hại, mua bán, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em phạm pháp, tự kỷ, phải lao động sớm, bỏ học vẫn còn; nhiều trẻ em mắc bệnh, dị tật cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội... đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng, đặc biệt là Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cần có thêm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn... để giúp đỡ trẻ em thiệt thòi.

Trong 25 năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam luôn là cầu nối giữa cộng đồng, xã hội, các tổ chức quốc tế với trẻ em, nhất là trẻ em thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ đã huy động được hơn 5.000 tỷ đồng, hàng trăm tấn hàng hóa, hỗ trợ trên 30 triệu lượt trẻ em Việt Nam.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Địa chỉ tin cậy, kết nối các trái tim nhân ái ảnh 3

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tặng bằng khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thời gian qua. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Quỹ đã thực hiện nhiều chương trình thiết thực hỗ trợ trẻ em, lan tỏa và thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng, đặc biệt là chương trình "Vì trái tim trẻ thơ" hỗ trợ dị tật tim bẩm sinh cho hơn 17.000 trẻ em với kinh phí lên đến hàng trăm tỷ đồng. Chương trình phục hồi chức năng hỗ trợ gần 24.000 lượt trẻ em khuyết tật, đặc biệt là trẻ em nạn nhân chất độc da cam.

Chương trình "Vì ánh mắt trẻ thơ" đã phẫu thuật và điều trị dị tật mắt cho gần 29.000 ca... Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng thực hiện chương trình "Vươn cao Việt Nam", hỗ trợ hơn 370.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở 63 tỉnh, thành phố; giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, hướng đến tương lai tươi sáng hơn...

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Địa chỉ tin cậy, kết nối các trái tim nhân ái ảnh 4

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác dự án giúp trẻ em tự kỷ hòa nhập cộng đồng 2017 – 2021 giữa ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng bạc Phú Nhuận. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khác cho trẻ em như "Phẫu thuật nụ cười"; cấp học bổng; phục hồi chức năng cho trẻ em; xây dựng mô hình dạy nghề cho trẻ em khuyết tật và mồ côi; hỗ trợ trẻ em trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh... Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 đạt 80 tỷ đồng/năm, mỗi năm hỗ trợ trực tiếp cho 55.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, 6 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em giai đoạn 2012-2016, đóng góp vào sự phát triển của xã hội, đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhiều tập thể, cá nhân khác có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ trẻ em năm 2016 cũng được tặng thưởng... Tại buổi lễ, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã ký kết thỏa thuận tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khoản kinh phí 10,5 tỷ đồng...

Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.